Hội thảo lý luận hai Đảng Việt- Trung kết thúc tốt đẹp

Hai Đảng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, làm sâu sắc, phong phú lý luận và thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở mỗi nước.  

Thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, từ 28-30/11, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu, tham dự Hội thảo Lý luận hai Đảng Việt - Trung lần thứ 7 tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cuộc Hội thảo có chủ đề "Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam". Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày báo cáo đề dẫn “Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác quần chúng - thực tiễn và một số kinh nghiệm”. Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn  trình bày báo cáo đề dẫn “Kiên trì mục tiêu giá trị “nhân dân là tối thượng, thiết thực làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới”. Hội thảo cũng đã nghe 19 tham luận của hai Đoàn và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận khác.

Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Trường Xuân tiếp đồng chí Đinh Thế Huynh (trái)

Qua Hội thảo, hai bên khẳng định, nhân dân là người sáng tạo chân chính của lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân tiến hành những cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được thắng lợi vĩ đại.

Có được những thắng lợi vĩ đại đó là nhờ bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, được nhân dân đồng tình ủng hộ; là nhờ có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã thật sự trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác quần chúng cần tiếp tục được đổi mới, cải cách, không chỉ để theo kịp, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, mà còn để xác định tầm nhìn có tính chiến lược và lâu dài. Đây không phải là vấn đề ra đời từ ý muốn chủ quan của những người cộng sản, mà xuất phát từ thực tế khách quan của quá trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở mỗi nước trong bối cảnh mới.

Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công tốt đẹp. Hội thảo một lần nữa khẳng định, đây là phương thức có hiệu quả để hai Đảng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, làm sâu sắc, phong phú lý luận và thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở mỗi nước.

Tại Hội thảo, hai bên cũng đã đi sâu thảo luận, rút ra một số kinh nghiệm trong công tác quần chúng của hai Đảng, đồng thời nêu những kiến nghị, giải pháp cần thực thiện nhằm tiếp tục làm tốt hơn công tác quần chúng trong tình hình mới.

** Chiều 1/12, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Lý Trường Xuân, đã tiếp và nói chuyện thân mật với ông Đinh Thế Huynh, Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng ta.

Ông Lý Trường Xuân nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc và tham dự Hội thảo; nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, cùng chung con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường, việc thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Việt Nam lên một tầm cao mới theo phương châm 16 chữ và tinh thần “4 tốt”.

Việc hai Đảng tổ chức Hội thảo Lý luận ngay sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một việc làm thiết thực nhằm thực hiện thoả thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Các cuộc Hội thảo lý luận là truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Lý Trường Xuân đánh giá cao những kinh nghiệm trong công tác quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam; mong muốn hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo lẫn nhau để làm tốt hơn công tác quần chúng trong tình hình mới; nhấn mạnh, thành công của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài là phù hợp với lợi ích chung của hai nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc và dự Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, tiếp tục cụ thể hoá những kết quả quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai bên vừa đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như sự nỗ lực các ban, ngành hữu quan ở Trung ương và địa phương Trung Quốc, góp phần để Hội thảo thành công.

Ông Đinh Thế Huynh cho rằng, quá trình đổi mới, cải cách mở cửa ở hai nước, đã và đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Hội thảo lần này đã góp phần làm rõ và đề xuất những giải pháp giải quyết những vấn đề về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Hội thảo kiến nghị hai Đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức lý luận, không ngừng tổng kết thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo và đề ra những giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác quần chúng trong tình hình mới. 

Trong thời gian sang Trung Quốc dự Hội thảo, Đoàn đến thăm một số cơ sở văn hóa, giáo dục tại tỉnh Giang Tô. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã tham dự các hoạt động của Đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên