Hội thảo về “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”

VOV.VN -Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc và nhân loại.

Hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch diễn ra Hội thảo khoa học thực tiễn: “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thảo do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng tổ chức.

Tham luận của các nhà khoa học nêu rõ: Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc và nhân loại.

Phong cách của Người xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng đầy thực tiễn, sôi nổi và phong phú, là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại, vừa dân tộc, vừa quốc tế; là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất của tấm gương đạo đức cách mạng.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, cán bộ nhân viên của các đơn vị

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng nhờ cách làm việc khoa học, nguyên tắc nên Người vừa là nhà lãnh đạo kiệt xuất, vừa là nhà thơ, vừa là nhà ngoại giao lớn. Lối sống của Người vẫn rất giản dị, gần gũi.

Ông Nguyễn Anh Minh - cán bộ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: “Trong 15 năm ở, làm việc tại Phủ Chủ tịch, Người đã hơn 700 lần đi thăm thực tế, cơ sở, địa phương, nông trường, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị quân đội… Người thường đến bất ngờ không báo trước để thấy thực chất tình hình. Khi xuống cơ sở, điều quan tâm đầu tiên của Người là bếp ăn tập thể, khu vệ sinh, nơi ở rồi mới ra hội trường nói chuyện. Đối với đồng bào nông thôn, Người rất chú ý đến những ngày giáp hạt, và đòi hỏi các đồng chí có trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, có sẵn biện pháp đề phòng”.

Hội thảo là dịp để ôn lại, nghiên cứu và hiểu sâu hơn nữa những nội dung cơ bản, ý nghĩa và giá trị của phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên