Hôm nay, Thủ tướng lên đường thăm Nhật Bản và dự Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hôm nay (26/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị G7 mở rộng tại Mie, Nhật Bản. 

Chuyến đi diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/5/2016. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam Phạm Viết Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng; Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. 

Sau 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt trên 28 tỷ USD năm 2015 và khoảng 6,4 tỷ USD trong quý I năm nay. Về chính trị, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt nam và Nhật bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Trong đó, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nhật Bản tháng 9/2015, với việc hai nước ký “Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam – Nhật Bản”, tạo dấu ấn quan trọng trong quan hệ song phương. 

Thủ tướng cũng sẽ tham dự Hội nghị G7 khai mạc hôm nay ở tỉnh Mie (Nhật Bản). Hội nghị lần này thảo luận về nhiều nội dung như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu; giải quyết những thách thức quốc tế…Việc Nhật Bản lần đầu tiên mời Việt Nam tham dự hội nghị G7 mở rộng năm nay thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng hòa bình ổn định chính trị khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên