"Hồn cốt" của Nghị quyết 98 là việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ

VOV.VN - ​Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng với Nghị quyết 98, TP.HCM sẽ được thực hiện chính sách vượt trội, thí điểm những vấn đề pháp luật chưa quy định nhưng đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để từ đó rút kinh nghiệm

“Hồn của Nghị quyết 98” chính là việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn, TP.HCM được thực hiện những vấn đề chưa có quy định của pháp luật nhưng thực tiễn đòi hỏi… Đó là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội diễn ra chiều nay (15/7). Hội nghị được trực tuyến tới 22 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM.

Tất cả vì sứ mệnh phát triển

Theo ông Nguyễn Văn Nên, từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã có 3 Nghị quyết về TP.HCM; Quốc hội có hai Nghị quyết là Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98. Qua đó cho thấy, sự quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố phát triển đúng với vị thế, tiềm năng của mình. Tuy nhiên, 10 năm gần đây, tăng trưởng của TP.HCM bị chậm lại, nhiều chỉ tiêu, chỉ số kinh tế không đạt như mong muốn, trong khi nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, một số bạn bè trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ.

Hai vấn đề được ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, đó là TP.HCM đang ở chu kỳ suy giảm theo quy luật và tốc độ phát triển của một số địa phương đang đi nhanh hơn TP.HCM.

"Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thực tế là TP.HCM và các địa phương đang mặc chung một "chiếc áo cơ chế" nên chưa khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của TP. Và lần này, với Nghị quyết 98, TP.HCM sẽ được thực hiện chính sách vượt trội, thí điểm những vấn đề pháp luật chưa quy định nhưng đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để từ đó rút kinh nghiệm. Và việc phân cấp phân quyền cho TP.HCM mạnh mẽ hơn, để thực hiện vai trò, nhiệm vụ được nhanh hơn".

Ông Nguyễn Văn Nên phân tích như trên cho rằng đây là “hồn của Nghị quyết 98”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, thời gian không cho phép TP.HCM được dừng lại, bởi vậy, TP phải cùng đồng lòng, quyết tâm thực hiện để có sản phẩm, để chứng minh Nghị quyết 98 là đúng đắn, là cần cho sự phát triển không chỉ riêng cho TP.HCM mà còn cho cả nước.

Mọi việc thành bại đều do cán bộ, cán bộ là cái gốc của công việc. Từ nhận thức đó, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, lực lượng cán bộ của TP cam kết cùng nhau thực hiện sứ mệnh được giao và ở đây cũng không còn có sự chọn lựa, trên tinh thần thử thách, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

"Chúng tôi rất có niềm tin với những gì đã chuẩn bị. Với phương châm hành động của TP.HCM là: Kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra uốn nắn 20. Kiểm tra uốn nắn không phải là làm cho người ta khó khăn, không phải làm ảnh hưởng đến người ta hành động. Và khi gặp những vấn đề khó thì báo cáo Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cho ý kiến và chịu trách nhiệm về phần mình để các cá nhân không gặp phải rủi ro. Các đồng chí có thể yên tâm hành động vì lợi ích chung", ông Nên nhấn mạnh.

Nghị quyết 98 hóa giải điểm nghẽn phát triển

Nói về Nghị quyết 98, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, đây là Nghị quyết có nhiều nội dung trao quyền mạnh hơn, vượt trội hơn cho TP.HCM để từ đó thể chế hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đây cũng cho thấy sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với TP.

Với rất nhiều nội dung quan trọng, Nghị quyết có khả năng hóa giải những điểm nghẽn phát sinh từ cơ chế cũ nhằm phát huy tiềm năng, tạo lập sự phát triển mới cho thành phố. Tuy nhiên, để thể chế hóa Nghị quyết, TP.HCM cần phải có giải pháp tổng thể, cụ thể, giải pháp phát huy sức mạnh của toàn dân.

Từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/6 đến ngày 7/7, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp trực tuyến với TP.HCM để triển khai phân công nhiệm vụ, từ đó cho thấy sự vào cuộc rất quyết liệt của Chính phủ trong triển khai Nghị quyết. Phó Thủ tướng đề nghị, TP.HCM cần phối hợp tốt với Bộ Tư pháp để tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phân công nhiệm vụ theo yêu cầu, phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu TP.HCM thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ, đó là: Sớm cụ thể hóa Nghị quyết bằng các hành động cụ thể, sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, văn bản phân cấp ủy quyền để thực hiện công việc thông suốt, hiệu quả.

"Khi tổ chức thực hiện, chương trình hành động đầy đủ, nhưng khi triển khai phải trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những việc làm để có kết quả. Nếu như chúng ta thực hiện thành công, không chỉ có tác dụng đối với TP.HCM mà những cơ chế, chính sách này có thể nhân rộng ra để thực hiện trong phạm vi cả nước", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển TP.HCM
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển TP.HCM

VOV.VN - Theo quyết định số 850 ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ là trưởng ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là Phó trưởng ban Chỉ đạo thường trực.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển TP.HCM

VOV.VN - Theo quyết định số 850 ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ là trưởng ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là Phó trưởng ban Chỉ đạo thường trực.

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù
HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù

VOV.VN - Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù

VOV.VN - Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động
Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, Nghị quyết thí điểm là nghị quyết hành động, có những vấn đề có tính đột phá, vượt trên quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của Thành phố, của đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, Nghị quyết thí điểm là nghị quyết hành động, có những vấn đề có tính đột phá, vượt trên quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của Thành phố, của đất nước.