Hợp tác chặt chẽ phát triển khu vực Tam giác phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Hunsen, Thủ tướng Bouasone Bouphavanh ký Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác đưa khu vực ổn định về an ninh, chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội  

>> Truyền thông Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Campuchia

Ngày 16/11, tại Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước ra Tuyến bố chung khẳng định quyết tâm biến khu vực Tam giác Phát triển Camphuchia - Lào và Việt Nam (CLV) thành một khu vực ổn định về an ninh, chính trị và phát triển về kinh tế; tiếp tục tăng cường hợp tác trong cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar và Việt Nam (CLVM) vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng của Tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước thành viên khác của ASEAN.

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Sáng kiến Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia  tại Vientiane, tháng 10/1999, nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định, an ninh của khu vực biên giới giữa 3 nước. Khi mới thành lập, Tam giác phát triển gồm 10 tỉnh trong khu vực biên giới của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, trong đó có 4 tỉnh của Việt Nam là Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai và Kon Tum. Năm 2009, các nước nhất trí kết nạp thêm 3 tỉnh là Bình Phước của Việt Nam, Champasak của Lào và Kratie của Campuchia nâng tổng số tỉnh thuộc Tam giác phát triển lên 13 tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Bouasone Bouphavanh  ký Tuyên bố chung (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh cùng nhau trao đổi và đánh giá cao các kết quả hợp tác đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của 13 tỉnh thuộc Tam giác Phát triển thời gian vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Nhìn lại quá trình hợp tác trong hai năm qua, bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, cũng nhận thấy rằng Tam giác phát triển (CLV) vẫn là khu vực có trình độ phát triển thấp so với các khu vực khác. Những thành tựu đạt được còn khiêm tốn, chưa thật sự tạo được đột phá về phát triển kinh tế xã hội, phát triển hạ tầng còn chậm so với kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các dự án còn hạn hẹp. Do đó Khu vực Tam giác phát triển vẫn cần có sự quan tâm và ưu tiên trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia."

Tại Hội nghị Cấp cao lần này, các Thủ tướng đã thông qua và đánh giá cao Bản Quy hoạch lại khu vực Tam giác Phát triển đến năm 2020 do Việt Nam chủ trì xây dựng. 3 Thủ tướng đã ký Tuyến bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm biến khu vực Tam giác Phát triển (CLV) thành một khu vực ổn định về an ninh, chính trị và phát triển về kinh tế. Các Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký điều chỉnh Bản ghi nhớ về Chính sách ưu đãi cho khu vực Tam giác phát triển.

**Tham dự Hội nghị Cấp cao Campuchia – Lào - Mynamar và Việt Nam lần thứ 5 diễn ra chiều 16/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước ghi nhận một số tiến bộ cụ thể của hợp tác 4 nước trong thời gian vừa qua, nhất là việc Việt Nam thành lập Quỹ học bổng Campuchia-Lào-Myanmar và Việt Nam, đồng thời đề xuất định hướng tăng cường hợp tác (CLMV) trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Sau 6 năm kể từ khi hình thành năm 2004, hợp tác giữa bốn nước Căm-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu. Đến nay, hợp tác bốn nước đã chuyển từ giai đoạn định hình cơ chế, bước đầu thử nghiệm hoạt động sang từng bước triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể. Tuy nhiên, thực tế hợp tác bốn nước (CLMV) chưa đáp ứng được mong muốn cũng như chưa tương xứng với tiềm năng của bốn nước.”.

Thủ tướng đề nghị các nước tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phát huy nội lực kết hợp với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế.

Để thúc đẩy việc tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án, các Thủ tướng đã thông qua Danh sách 16 dự án đặc biệt ưu tiên của bốn nước. Các Thủ tướng cũng đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác trong cơ chế CLMV vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng của Tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước thành viên khác của ASEAN. Các Thủ tướng cũng nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 6 tại Lào vào năm 2012.

Bên lề hội nghị cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh. Tối 16/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mở tiệc chào mừng Trưởng đoàn các nước đến tham dự các Hội nghị cấp cao.

Trước đó Hội nghị Ủy ban điều phối Tam giác phát triển và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao CLMV đã được tổ chức nhằm rà soát các hoạt động hợp tác cụ thể và chuẩn bị cho các Hội nghị cấp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên