Hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào)
VOV.VN - Tại hội đàm, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ hàng năm Đoàn đại biểu cấp cao; 2 năm một lần đối với đoàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.
Sáng 17/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức hội đàm và ký Biên bản hợp tác triển khai các hoạt động của 2 tỉnh trong thời gian tới.
![hợp tác giữa hai tỉnh quảng bình và khăm muộn lào hình ảnh 1 hop tac giua hai tinh quang binh va kham muon lao hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-12/lao1.jpg)
Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Bình đã duy trì việc cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trường Hữu nghị Lào- Việt Nam, trường Khăm Muộn- Quảng Bình. Năm 2022, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn gần 9 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời cử Đoàn công tác gồm 11 cán bộ, nhân viên y tế cùng các thiết bị, vật tư y tế sang hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn xét nghiệm Covid-19.
![hợp tác giữa hai tỉnh quảng bình và khăm muộn lào hình ảnh 2 hop tac giua hai tinh quang binh va kham muon lao hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-12/lao_2.jpg)
Tỉnh Khăm Muộn luôn quan tâm, chia sẻ với tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong hai năm, 2020 và 2021, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận 43 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn về an táng tại Quảng Bình. Hai tỉnh đã xây dựng và thống nhất sử dụng bản đồ nền chung nhằm hỗ trợ giám sát, quản lý các tài nguyên vùng giáp ranh, hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn đa dạng sinh học Hin Nậm Nô; Phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy; phối hợp tốt trong phòng, chống dịch Covid-19.
Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho biết: “Những việc làm trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tỉnh Quảng Bình dành cho cán bộ, nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Chúng tôi hết sức cảm động về sự hỗ trợ chân thành của tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp này tôi thay mặt cho nhân dân tỉnh Khăm Muộn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc."
Tại hội đàm, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ hàng năm Đoàn đại biểu cấp cao; 2 năm một lần đối với đoàn các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam- Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình- Khăm Muộn nói riêng; coi đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt Nam- Lào. Tiếp tục trao đổi, giao lưu về văn hóa; hợp tác trong giáo dục và đào tạo; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô; Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; khuyến khích và hỗ trợ các địa phương có chung đường biên giới hợp tác giúp đỡ nhau cùng phát triển.
![hợp tác giữa hai tỉnh quảng bình và khăm muộn lào hình ảnh 3 hop tac giua hai tinh quang binh va kham muon lao hinh anh 3](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2021-12/Lao%203.jpg)
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, năm 2022, 2 tỉnh phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào (18/7/1977- 18/7/2022).
“Chúng tôi xin đề nghị chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp giữa 2 tỉnh. Sẽ thường xuyên quan tâm, động viên nhau khi gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh và biên giới, xin đề nghị các đồng chí cùng phối hợp để chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương để bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, phòng chống tội phạm.”- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh.
Trên tinh thần quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào, 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã thống nhất ký Biên bản hội đàm với một số nội dung về quan hệ giữa các Đảng, Chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh biên giới và thông tin phục vụ công tác đối ngoại./.