Hợp tác Mekong-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ hai là dịp để 6 nước liên quan thảo luận về những định hướng hợp tác trong bối cảnh mới và đưa hợp tác Mekong-Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Sáng 13/11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ hai cùng sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Hàn Quốc và lãnh đạo các nước Mekong đã tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ hai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế toàn cầu.

“Tuy nhiên, càng đứng trước khó khăn và thách thức chúng ta càng cần vững vàng và tăng cường gắn kết để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thành lập năm 2011 với cam kết, nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của tất cả các nước thành viên, hợp tác Mekong-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất tại Busan dưới sự chủ trì của ngài Tổng thống Moon jae-in có ý nghĩa quan trọng với các nước Mekong và Hàn Quốc. Việc lãnh đạo các nước nhất trí thông qua tuyên bố Mekong-sông Hàn chính thức nâng hợp tác lên cấp thượng đỉnh và thiết lập quan hệ đối tác vì người dân thịnh vượng và hòa bình đã tiếp thêm xung lực mới cho hợp tác Mekong-Hàn Quốc, góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN tăng cường kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững của các nước thành viên”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những thành quả này có được nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của tất cả các nước thành viên cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc; cho rằng Hội nghị lần này là dịp để các nước trong hợp tác Mekong-Hàn Quốc cùng nhìn lại quá trình một năm triển khai Tuyên bố Mekong-sông Hàn và thảo luận về những định hướng hợp tác trong bối cảnh mới và đưa hợp tác của 6 nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, nước này hỗ trợ 10 triệu USD để cung cấp vaccine cho các quốc gia đang phát triển, đảm bảo người dân Mekong được tiếp cận rộng rãi với vaccine.

Theo ông Moon Jae-in, năm 2021 sắp tới là dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác Mekong-Hàn Quốc, thương mại hai chiều Mekong-Hàn Quốc đã tăng 2,5 lần và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ với niềm tin từ hai phía.

“Tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ có thêm bước đi, tiến tới quan hệ đối tác chiến lược. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để vượt qua khó khăn, thách thức”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN
Hôm nay diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 hôm nay sẽ tập trung vào các vấn đề kinh doanh và đầu tư cùng hợp tác Mekong-Nhật-Hàn, Mekong- Hàn Quốc.

Hôm nay diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN

Hôm nay diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 hôm nay sẽ tập trung vào các vấn đề kinh doanh và đầu tư cùng hợp tác Mekong-Nhật-Hàn, Mekong- Hàn Quốc.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19

VOV.VN - Dù Hội nghị Cấp cao 37 mới chỉ diễn ra trong ngày đầu tiên nhưng đã có những tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19

VOV.VN - Dù Hội nghị Cấp cao 37 mới chỉ diễn ra trong ngày đầu tiên nhưng đã có những tín hiệu tích cực về vấn đề Biển Đông và Covid-19.

Hàn Quốc ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN
Hàn Quốc ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai “Chính sách hướng Nam mới” mở rộng với ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN.

Hàn Quốc ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN

Hàn Quốc ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai “Chính sách hướng Nam mới” mở rộng với ưu tiên tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN.

ASEAN-Nhật Bản phát huy nền tảng “mối quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim”
ASEAN-Nhật Bản phát huy nền tảng “mối quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim”

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của ASEAN, đóng góp tích cực cho đối thoại, hợp tác vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

ASEAN-Nhật Bản phát huy nền tảng “mối quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim”

ASEAN-Nhật Bản phát huy nền tảng “mối quan hệ đối tác từ trái tim đến trái tim”

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của ASEAN, đóng góp tích cực cho đối thoại, hợp tác vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Ấn Độ sẵn sàng cùng ASEAN hợp tác, phấn đấu vì Biển Đông hòa bình, ổn định
Ấn Độ sẵn sàng cùng ASEAN hợp tác, phấn đấu vì Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Ấn Độ kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Ấn Độ sẵn sàng cùng ASEAN hợp tác, phấn đấu vì Biển Đông hòa bình, ổn định

Ấn Độ sẵn sàng cùng ASEAN hợp tác, phấn đấu vì Biển Đông hòa bình, ổn định

VOV.VN - Ấn Độ kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.