Hợp tác xây dựng Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông

Thái Lan đánh giá cao về lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông ở Việt Nam phát triển rất nhanh và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Trong các ngày từ 5 – 15/7, đoàn Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đi thăm Thái Lan và Israel. Chuyến thăm này nhằm tìm hiểu tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện và viễn thông của Thái Lan và Israel để chuẩn bị cho việc Quốc hội Việt Nam thông qua hai luật: Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông vào cuối năm nay. Đồng thời chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan và Israel.

Đoàn đã trao đổi với các Ủy ban tương xứng của Hạ viện Thái Lan về một số nội dung cụ thể của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông cũng như cơ cấu hoạt động và tổ chức bộ máy liên quan đến hai luật này.

Phía Thái Lan đánh giá cao thành tựu của nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, trong buổi tiếp đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob bày tỏ tình cảm của nhân dân Thái Lan đối với Bác Hồ và nhân dân Việt Nam. Ông Chai Chidchob cũng cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 7 này, ông cũng sẽ trao đổi với Việt Nam về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lúa gạo, đặc biệt là xuất khẩu gạo và vấn đề an ninh.

Về chuyến đi tìm hiểu tại Thái Lan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công  nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết: “Hai bên thống nhất cách thức phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội Việt Nam với các Ủy ban tương xứng của Quốc hội Thái Lan. Thái Lan đánh giá cao về lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông ở Việt Nam phát triển rất nhanh và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam”.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông coi tần số vô tuyến điện là tài nguyên quốc gia quý hiếm và có hạn. Do đó, việc xây dựng hai luật này cần bám sát luật quốc tế đã được thông qua ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS