Huyện đảo Trường Sa: Cơ bản hoàn thiện hệ thống chính trị

(VOV) -Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể 

Hôm nay (27/12), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức đời sống dân cư tại các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa.

Bầu cử ở Trường Sa, Khánh Hòa

Tháng 4/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 65, thành lập các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, hệ thống chính trị, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc...

Số dân trên các đảo không ngừng tăng lên, các hộ dân được xây dựng nhà cửa rộng rãi, khang trang; được cung cấp lương thưc, thực phẩm, nước ngọt, điện sinh hoạt 24/24. Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân sớm xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2, đồng thời tăng thêm biên chế công chức, tăng số lượng giáo viên đảm bảo mỗi xã có ít nhất 2 giáo viên, bổ sung viên chức y tế cho mỗi xã để thành lập trạm y tế.

Ông Lê Thanh Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hệ thống chính trị chúng tôi sẽ xây dựng càng chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi đang có kế hoạch từ ngân sách của tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, sắp tới sẽ có trường tiểu học khang trang. Chúng tôi đang đang triển khai các hoạt động kinh tế ở khu vực Trường Sa. Các đội tàu đánh bắt xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá nằm ở trên đảo. Người dân ở trên đảo và ngư dân ở trong đất liền sẽ giao lưu hàng hóa sẽ làm giàu cho người dân trên đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường Sa bầu cử trước 7 ngày
Trường Sa bầu cử trước 7 ngày

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử ở huyện đảo Trường Sa sớm hơn 7 ngày so với quy định.

Trường Sa bầu cử trước 7 ngày

Trường Sa bầu cử trước 7 ngày

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử ở huyện đảo Trường Sa sớm hơn 7 ngày so với quy định.