Kết quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đồng Nai

Theo kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh, trên 98% Đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt nội dung cuộc vận động và ngày càng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

 Trong chương trình kiểm tra Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng 7/4, ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đã làm việc với Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh uỷ Đồng Nai và Ban chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc tỉnh.

Triển khai cuộc vận động lớn này, tỉnh Đồng Nai đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền. Thông qua các buổi truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, phổ biến các văn bản, tài liệu của cuộc vận động; Qua mạng máy tính, phát hành hàng vạn đĩa DVD xuống các Chi bộ cơ sở và các thôn, ấp nhân dân. Theo kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh, trên 98% Đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt nội dung cuộc vận động và ngày càng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Qua hơn 3 năm triển khai cuộc vận động, các cấp,  ngành,  địa phương trong tỉnh ở Đồng Nai luôn gắn các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị với các chuyên đề cuộc vận động. Đặc biệt, kết hợp với việc cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua yên nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Là một trong những tỉnh có đông đồng bào có đạo, Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đã mở nhiều lớp học tập chuyên đề và biên soạn nhiều tài liệu riêng cho các chức sắc tôn giáo, phổ biến rộng rãi trong tín đồ trong tỉnh. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tổ chức Đảng và quần chúng nhân dân; tăng thêm niền tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật trong hơn 3 năm qua giảm hơn trước.

Qua khảo sát tại các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với nhân dân cho thấy, gần 70% ý kiến nhân dân hài lòng với cung cách phục vụ của các cơ quan này. Đã có 61 tập thể và 121 cá nhân được biểu dương ở cấp tỉnh; trên 500 tập thể và 1. 300 cá nhân được biểu dương ở cấp cơ sở. Tiêu biểu như huyện Vĩnh Cửu có hàng nghìn hộ dân giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Huyện Trảng Bom có hàng trăm tổ hoà giải hoạt động hiệu quả, nên những tranh chấp trong nhân dân giản hẳn so với trước.

Lực lượng công an tỉnh mỗi năm có trên 700 cán bộ, chiến sĩ được biểu dương. Những điển hình đó được các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên giới thiệu.

Về những kinh nghiệm của Ban chỉ đạo Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, ông Huỳnh Văn Tới, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết: Có 5 bài học kinh nghiệm lớn được rút ra: Trước hết là trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cuộc vận động và thứ 2 là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Thứ 3 là phải biết gắn kết cuộc vận động này với các mục tiêu kinh tế- chính trị-xã hội của toàn tỉnh nói chung, của từng đơn vị, cơ quan, ban ngành đoàn thể nói riêng. Thứ 4, mỗi nơi có kinh nghiệm riêng, biết biểu dương, nhân rộng các điển hình cá nhân và tập thể. Thứ 5 là phải biết kiển tra. Ngoài việc phát hiện để uốn nắn còn là để học tập lẫn nhau để phổ biến chung trong các cuộc vận động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên