Kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực trước khi bước vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030; 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 5 định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực.

Và trên cơ sở định hướng phát triển, Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch của giai đoạn 2021 – 2025, qua đó mang lại những kết quả đáng ghi nhận để tiếp tục thực hiện mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra.

Trong đó nổi bật là các chương trình: phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển nông lâm nghiệp thủy sản, xây dựng nông thôn mới; các đề án cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Phổ Yên; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch và triển khai thực hiện tuyến đường vành đai V, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 qua địa phận tỉnh Thái Nguyên...

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 ước đạt trên 6,5%, thấp hơn so với kế hoạch năm là 7%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,34%; khu vực dịch vụ tăng 5,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,01%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 58,72%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,76%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 30,52%.

Cùng với đó là hàng trăm dự án FDI được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hàng tỷ USD.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh đầu tháng 12 vừa qua, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trước nhiều khó khăn tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch.

Điều đó thể hiện qua tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 932 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,5% trong cơ cấu của nền kinh tế; Giá trị xuất khẩu đạt 32,1 tỷ USD, tăng 10,4%; Thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.500 tỷ đồng.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,53 tỷ USD, trong đó có 15 dự án điều chỉnh, mở rộng với số vốn tăng thêm là 1,21 tỷ USD; Chuyển đổi số tiếp tục là động lực quan trọng cho phát triển.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được tăng cường, tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ năm 2022; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ 6,14% xuống còn 4,49% (giảm 1,65% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra).

Chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa Thái Nguyên lên vị trí thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Thái Nguyên còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, như tăng trưởng bình quân 2 năm 2021 - 2022 vẫn chỉ đạt khoảng 7,5%, thấp hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đề ra là tăng bình quân 8%/năm. Chính vì vậy, Thái Nguyên quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, nhất là trong bối cảnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Nguyên lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu của chuyển đổi số
Thái Nguyên lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu của chuyển đổi số

VOV.VN - Theo biểu đồ xếp hạng chỉ số tổng hợp về chuyển đổi số mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Thái Nguyên hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 trong 63 tỉnh thành.

Thái Nguyên lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu của chuyển đổi số

Thái Nguyên lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu của chuyển đổi số

VOV.VN - Theo biểu đồ xếp hạng chỉ số tổng hợp về chuyển đổi số mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Thái Nguyên hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 trong 63 tỉnh thành.

Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kết nối việc làm
Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kết nối việc làm

VOV.VN - Cơ sở dữ liệu về người lao động được tập hợp các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của người lao động được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kết nối việc làm

Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kết nối việc làm

VOV.VN - Cơ sở dữ liệu về người lao động được tập hợp các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, việc làm, quan hệ lao động của người lao động được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Thái Nguyên: Công tác cán bộ là then chốt của hệ thống chính trị vững mạnh
Thái Nguyên: Công tác cán bộ là then chốt của hệ thống chính trị vững mạnh

VOV.VN - Hiểu rõ công tác cán bộ là quan trọng bậc nhất trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Tỉnh ủy Thái Nguyễn đã xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện đào tạo bài bản.

Thái Nguyên: Công tác cán bộ là then chốt của hệ thống chính trị vững mạnh

Thái Nguyên: Công tác cán bộ là then chốt của hệ thống chính trị vững mạnh

VOV.VN - Hiểu rõ công tác cán bộ là quan trọng bậc nhất trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Tỉnh ủy Thái Nguyễn đã xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện đào tạo bài bản.