Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI
VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI.
Sáng nay (16/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo đại hội.
Đại hội có 342 đại biểu thuộc 19 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự, 1 đại biểu vắng mặt vì lý do sức khoẻ.
Trong nhiệm kỳ qua, Kiên Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,22%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.630USD năm 2015 lên 2.504USD năm 2020, gấp 1,45 lần so với đầu nhiệm kỳ.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với doanh thu ấn tượng, đạt hơn 22.900 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Lượng khách du lịch tăng rất nhanh qua các năm, nổi bật là chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục được đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách; nguồn nhân lực phục vụ du lịch cơ bản đáp ứng theo yêu cầu; liên kết du lịch với các địa phương khác trong nước và quốc tế được mở rộng. Hiện nay sân bay quốc tế Phú Quốc có kết nối đường bay với 13 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng là một trong những điều kiện thuận lợi đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh chóng.
Để tăng cường chất lượng đời sống cho người dân ở vùng nông thôn, biển đảo, 5 năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư mạng lưới cấp điện vùng lõm cho các huyện; cải tạo nâng cấp mạng lưới điện theo quy hoạch và đã đưa được điện lưới quốc gia đến 6 xã/9 xã đảo. Đối với 3 xã đảo còn lại là An Sơn, Nam Du và Thổ Châu tuy chưa có điện lưới quốc gia nhưng cũng đã tăng giờ phát điện 24/24 giờ, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện trong toàn tỉnh đạt 99,5%, vượt nghị quyết đại hội. Nhờ vậy mạng lưới đô thị tiếp tục được mở rộng và phát triển, nâng tỷ lệ đô thị hoá đạt 29,4%.
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang điểm qua một số thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu rõ: "Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới".
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI sẽ bế mạc vào ngày 17/10./.