Lừa xin vào sân bay Đà Nẵng làm việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng danh nghĩa từng là cán bộ thuộc Cảng vụ hàng không miền Trung, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân thông qua hình thức giúp vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc, 63 tuổi, trú phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Ngọc từng là cán bộ thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 2/2020. Trong quá trình công tác, mặc dù không được phân công tham gia công tác tuyển dụng của đơn vị Cảng vụ hàng không miền Trung, từ năm 2013 đến ngày 4/1/2023, đối tượng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và khẳng định mình có thể xin được việc làm cho những người có nhu cầu vào làm trong các vị trí, bộ phận của Cảng vụ Hàng không miền Trung cũng như một số đơn vị trong sân bay Đà Nẵng.

Bằng thủ đoạn này, Huỳnh Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 5 bị hại (tính đến thời điểm bị bắt giữ). Sau khi chiếm đoạt được tiền, Ngọc bán nhà, cắt liên lạc và trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 13/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện và bắt giữ Ngọc khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời di lý đối tượng về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa “chạy” xin việc làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt 300 triệu đồng
Lừa “chạy” xin việc làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt 300 triệu đồng

VOV.VN - Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam lấy 300 triệu đồng với lời hứa sẽ xin việc cho nam thanh niên tại sân bay Chu Lai nhưng không thực hiện và chiếm đoạt tiền.

Lừa “chạy” xin việc làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt 300 triệu đồng

Lừa “chạy” xin việc làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt 300 triệu đồng

VOV.VN - Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam lấy 300 triệu đồng với lời hứa sẽ xin việc cho nam thanh niên tại sân bay Chu Lai nhưng không thực hiện và chiếm đoạt tiền.

Lừa tiền xin việc, đối tượng nữ ở Điện Biên bị khởi tố
Lừa tiền xin việc, đối tượng nữ ở Điện Biên bị khởi tố

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châu Loan (sinh năm 1974), hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa tiền xin việc, đối tượng nữ ở Điện Biên bị khởi tố

Lừa tiền xin việc, đối tượng nữ ở Điện Biên bị khởi tố

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Châu Loan (sinh năm 1974), hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa xin việc cho nhiều người vào sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền
Lừa xin việc cho nhiều người vào sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Dù đã nghỉ làm ở sân bay nhưng Hằng vẫn nhận tiền của nhiều người hứa xin cho họ vào làm ở nhiều bộ phận của sân bay.

Lừa xin việc cho nhiều người vào sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền

Lừa xin việc cho nhiều người vào sân bay Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Dù đã nghỉ làm ở sân bay nhưng Hằng vẫn nhận tiền của nhiều người hứa xin cho họ vào làm ở nhiều bộ phận của sân bay.