Khai mạc Hội nghị các Tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-Trung Quốc lần thứ 7

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển”, Hội nghị là hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN và 21 năm ASEAN - Trung Quốc thiết lập quan hệ đối thoại chiến lược.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Hội nghị các Tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN - Trung Quốc lần thứ 7 khai mạc với sự tham gia của các vị Chủ tịch Hội hữu nghị các nước ASEAN và Trung Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển”, Hội nghị lần thứ 7 là hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN và 21 năm ASEAN - Trung Quốc thiết lập quan hệ đối thoại chiến lược.

Đây là dịp để các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhìn lại để đánh giá các hoạt động hữu nghị nhân dân, mà các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN và Trung Quốc phối hợp tổ chức trong năm qua, đồng thời, có thêm sáng kiến để cùng nhau tổ chức các hoạt động hữu nghị nhân dân song phương hoặc đa phương trong những năm tiếp theo với sự tham gia của quần chúng nhân dân.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các hoạt động hữu nghị giữa các tổ chức hữu nghị của ASEAN với Trung Quốc cũng như việc Hội nghị lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng nêu rõ, ASEAN ngày nay đã trở thành tổ chức hợp tác khu vực toàn diện, một thực thể chính trị - kinh tế năng động, có vai trò quan trọng ở khu vực và thế giới. Quan hệ giữa ASEAN - Trung Quốc là một trong những quan hệ năng động và hiệu quả giữa ASEAN và các đối tác. Vì vậy, tăng cường quan hệ có tính xây dựng và toàn diện ASEAN và Trung Quốc không những có lợi cho hòa bình thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á, mà còn đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển của các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Hội nghị lần này sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói riêng cũng như giữa nhân dân ASEAN với Trung Quốc nói chung, góp phần vào việc hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc.

Về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc".

Bà Cố Tú Liên, Phó Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Hội trưởng Trung Quốc – ASEAN, bày tỏ quan điểm, Trung Quốc đặt phát triển quan hệ với các quốc gia xung quanh trong đó có các nước ASEAN vào vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại. Phương châm phát triển hòa bình của Trung Quốc không thay đổi, phương châm ngoại giao “thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng” của Trung Quốc không thay đổi, chính sách chú trọng tăng cường hợp tác cùng có lợi với ASEAN cũng không thay đổi.

Sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội của ASEAN, sự phát triển của ASEAN cũng là cơ hội của Trung Quốc. Trung Quốc nguyện cùng với các nước ASEAN hợp tác mật thiết, tiếp tục tăng cường láng giềng hữu nghị tin cậy lẫn nhau, đi sâu hợp tác thiết thực, duy trì xu thế phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, cùng nhau thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - ASEAN tiếp tục phát triển lành mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân các nước.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ có dịp trao đổi về những biện pháp hoạt động thiết thực để đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ASEAN và Trung Quốc trong những năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên