Khai trừ Đảng Phó Bí thư Chi bộ đem thẻ Đảng đi cầm cố

VOV.VN - Phó Bí thư Chi bộ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã sử dụng thẻ Đảng viên của bản thân và của vợ đem cầm cố, thế chấp vay 40 triệu đồng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chiều nay (13/6), ông Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết, đã triển khai quyết định khai trừ Đảng một nguyên huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An công bố quyết định thi hành kỷ luật đảng với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Đạo, đảng viên Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Hóa nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thi hành kỷ luật ông Đạo là vì ông thiếu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống.

Ngoài ra, ông Đạo còn sử dụng thẻ đảng viên của bản thân và của vợ đem cầm cố, thế chấp vay 40 triệu đồng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, trước đây, ông Đạo đã có sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo và nay tiếp tục sai phạm dẫn đến phải khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND xã
Long An: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND xã

Ông Dương Vân Hải, Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, vừa bị khai trừ Đảng và đang đề nghị cách chức để chờ xử lý về những vi phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ tại địa phương.

Long An: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND xã

Long An: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND xã

Ông Dương Vân Hải, Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, vừa bị khai trừ Đảng và đang đề nghị cách chức để chờ xử lý về những vi phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ tại địa phương.