Khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai và Nhân Cơ là bước khởi đầu để Việt Nam xây dựng và phát triển một ngành sản xuất công nghiệp lớn, lâu dài và bền vững đó là Alumin nhôm

Sáng 28/2, tại xã Nhân Cơ, huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công gói thầu EPC xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ, chính thức khởi động dự án khai thác bô xít, luyện Alumin đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án khai thác bô xít Alumin thứ 2 ở Tây Nguyên. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ có công suất 650.000 tấn/năm gồm tổ hợp Nhà máy tuyển quặng bô xít và Nhà máy sản xuất Alumin với mức đầu tư khoảng hơn 11.500 tỷ đồng do Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Nhôm Trung Quốc làm tổng thầu EPC “chìa khóa trao tay”, tức là Tổng thầu chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thành và bàn giao nhà máy cho chủ đầu tư.

Dự kiến đến cuối năm 2012 Nhà máy Alumin Nhân Cơ sẽ hoàn thành và sản xuất ra tấn sản phẩm Alumin đầu tiên với mức doanh thu hơn 3.700 tỷ đồng mỗi năm.

Khai thác và chế biến quặng bô xít thành Alumin, nguyên liệu chính để sản xuất nhôm kim loại sẽ góp phần tạo đà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông. Dự án tổ hợp bô xít Alumin Nhân Cơ giai đoạn 1 sẽ đào tạo nghề cho hơn 1.600 công nhân công nghiệp và tạo việc làm ổn định cho khoảng 16.000 lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai ở Lâm Đồng và Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ Đắk Nông là hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển KTXH nhanh, bền vững của Đắk Nông, Lâm Đồng nói riêng, vùng Tây Nguyên và cả nước nói chung. Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ được thiết kế với công nghệ hiện đại, tiên tiến mà các Tập đoàn nhôm trên thế giới hiện nay đang sử dụng.

Khi đưa vào sử dụng chỉ riêng doanh thu của nhà máy mỗi năm cũng lớn hơn rất nhiều so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả tỉnh Đắk Nông. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương chủ đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực, tích cực và nghiêm túc hoàn tất các thủ tục cần thiết để hôm nay khởi công xây dựng dự án, nhất là việc thành lập Hội đồng Quốc gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo cả về nguồn nước, việc hoàn thổ và xử lý bùn đỏ; đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư; báo cáo đầy đủ, công khai minh bạch với nhân dân về lợi ích và công nghệ của dự án khai thác bô xít và sản xuất Alumin, đồng thời tiếp nhận đào tạo 400 công nhân công nghiệp là con em đồng bào các dân tộc ở địa phương…

Thủ tướng nêu rõ: Nhà máy sản xuất Alumin Tân Rai và Nhân Cơ là bước khởi đầu để Việt Nam xây dựng và phát triển một ngành sản xuất công nghiệp lớn, lâu dài và bền vững đó là Alumin nhôm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Khởi công xây dựng dự án chỉ là bước khởi đầu, vẫn còn phải làm rất nhiều việc. Để dự án thành công như đã phê duyệt, chủ đầu tư ngay sau lễ khởi công cần nghiêm túc khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn thi công, chất lượng trong từng hạng mục và toàn bộ dự án, đến cuối năm 2012 đưa nhà máy đi vào sản xuất; Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyển chọn đào tạo nhiều hơn nữa lao động địa phương chuẩn bị cho giai đoạn tiếp nhận và vận hành nhà máy; Khẩn trương chuẩn bị xây dựng dự án sản xuất ra thành phẩm nhôm với công suất 200.000 tấn/năm”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Tổng thầu EPC của dự án là Tập đoàn Nhôm Trung Quốc chấp hành đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của địa phương trong quá trình thi công xây dựng công trình; thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư, đảm bảo dự án bàn giao đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương cùng chính quyền đại phương hỗ trợ chỉ đầu tư và tổng thầu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời kiểm tra giám sát chăt chẽ quá trình xây dựng vận hành dự án đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trưởng xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án đường bộ, đường sắt và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển các sản phẩm của nhà máy Alumin.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng chủ động điều chỉnh quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đón bắt và khai thác hiệu quả những lợi ích mà dự án khai thác bô xít và sản xuất Alumin đem lại.

Theo số liệu khảo sát, Việt Nam có trữ lượng bô xít lớn hàng đầu thế giới. Riêng ở Đắk Nông là hơn 5 tỷ tấn. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục khảo sát thăm dò với triển vọng trữ lượng bô xít lên tới 11 tỷ tấn. Nếu đúng như vậy sẽ sản xuất được 1 tỷ tấn nhôm kim loại. Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẳng định: Hai trung tâm quan trắc môi trường hiện đại cũng sẽ sớm được xây dựng tại Đắk Nông và Lâm Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên