Khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội

Đây là một trong năm tuyến đường sắt đô thị mà Hà Nội dự kiến xây dựng.

Sáng nay (25/9), tại huyện Từ Liêm, UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng gói thầu đầu tiên (gói thầu số 4) của tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại diện Đại sứ quán Pháp và lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội có lộ trình từ Nhổn - Cầu Diễn - Mai Dịch - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám và kết thúc tại ga Hà Nội. Tổng chiều dài của cả tuyến khoảng 12,5km, trong đó có 4km đi ngầm, còn lại chạy nổi.

Tổng mức đầu tư của dự án là 783 triệu Euro, tương đương với 18.400 tỉ đồng, nguồn vốn do Pháp tại trợ, vốn vay của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Phát triển châu Á cùng nguồn vốn đối ứng của Việt Nam. 

Theo thiết kế, dọc tuyến đường này có 12 ga được xây dựng, trong đó có 4 ga ngầm và 8 ga mặt đất, vận tốc tối đa đạt 80km/h, và có khả năng vận chuyển trên 900 hành khách. Các ga trên sẽ được kết nối với các tuyến xe buýt và các tuyến đường sắt đô thị khác nhằm giúp hành khách đi lại thuận lợi. Dự kiến khi hoạt động, hành khách đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến chỉ mất chưa đầy 20 phút.

Sau khi tuyến đường sắt này đi vào hoạt động ổn định sẽ giúp giãn mật độ, phương tiện đi lại và làm cầu nối phát triển kinh tế cho khu vực ngoại thành.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ Pháp đã nghiên cứu, giúp đỡ về vốn và kỹ thuật cho dự án. Thủ tướng cho rằng, vấn đề giao thông của Thủ đô Hà Nội hiện đã quá tải, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc UBND TP Hà Nội sớm khởi công dự án đường sắt đô thị có một ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển chung của thủ đô, đặc biệt là khi Hà Nội được mở rộng.

Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành và chỉ đạo ban quản lý dự án khẩn trương thi công, đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên