Khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: dự án này là điều kiện thúc đẩy hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam-Trung Quốc và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Sáng 25/4, tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đây là dự án xây dựng đường cao tốc dài nhất, có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất và được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát lệnh khởi công dự án quan trọng này.

Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai là dự án đặc biệt quan trọng nằm trong hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Đây là tuyến huyết mạch giao thông hiện đại đầu tiên nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và đấu nối với đường cao tốc Côn Minh- Hà Khẩu.

Đây là công trình đường cao tốc hội tụ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam hiện nay như: chiều dài toàn tuyến là 264km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam với đầy đủ hệ thống các công trình phụ trợ, vốn đầu tư lên tới gần 20.000 tỷ đồng và do chính doanh nghiệp vay vốn để đầu tư. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam khẳng định: toàn bộ dự án đường cao tốc này sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, các bộ ngành liên quan và các địa phương có đường cao tốc đi qua trong thời gian ngắn đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để hôm nay khởi công gói thầu đầu tiên xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời ghi nhận sự giúp đỡ của nhà tài trợ, đặc biệt là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đi tiên phong khởi xướng Chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông và là nhà tài trợ chính cho dự án này.

Thủ tướng nhấn mạnh: Dự án hoàn thành và đi vào vận hành sẽ là động lực, điều kiện quan trọng và thiết thực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có đường cao tốc đi qua nói riêng và của cả vùng và cả đất nước nói chung. Đây là dự án rất có ý nghĩa cả về kinh tế, xã hôi, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc, Bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các bước đầu tư để trong tháng 5 tới khởi công đồng loạt 7 gói thầu còn lại trong dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai nơi tuyến đường đi qua chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đúng chủ trương, chính sách. Đây là nhân tố quyết định để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong tổ chức quản lý, xây dựng, khai thác, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với tư vấn, giám sát, nhà thầu tháơ gỡ kịp thời khó khăn, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí và đảm bảo an toàn lao động.

Cũng trong ngày 15/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong Quý 1 năm nay.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Đình Dũng, Bí Thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nêu rõ: Vĩnh Phúc không nằm ngoài những tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh giảm, các dự án đầu tư nước ngoài ngừng trệ.

Vĩnh Phúc cũng đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Lấy năm 2009 là năm tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất của các thành phần kinh tế, nhất là đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh xuống trực tiếp các huyện, thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ trong quý 1, Vĩnh Phúc đã có 6 nghìn doanh nghiệp, hộ sản xuất được tiếp cận vốn vay có hỗ trợ lãi xuất. Nhờ đó mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh gần như không gặp khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang chỉ đạo tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thiết thực người nông dân duy trì và phát triển sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm, năng động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong đối phó với những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, triển khai các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. 

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Vĩnh Phúc đang phải vượt qua, đồng thời nhắc nhở các cấp chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho tất cả các thành phần kinh tế, nhất là giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm sâu sát đến người lao động thu nhập thấp, người lao động mất việc làm, người nghèo và người nông dân.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc đẩy nhanh  tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư trong năm nay. Thủ tướng gợi ý, Vĩnh Phúc cần phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là phát triển du lịch mà Tam Đảo là lợi thế lớn nhất tỉnh cần khai thác và phát huy có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên