Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Sau 2 ngày rưỡi theo dõi các phiên chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri cho rằng những vấn đề Quốc hội đưa ra, hầu hết được các thành viên Chính phủ trả lời thoả đáng.

Theo đánh giá chung thì hầu hết các câu hỏi đều được các bộ trưởng trả lời tương đối rõ; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục tháo gỡ và có sự phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương mới đạt được yêu cầu.

Điểm mới nhất tại các phiên họp chất vấn này là trong một câu hỏi của đại biểu Quốc hội, nếu có liên quan đến nhiều bộ, ngành thì trách nhiệm của ngành nào, được Bộ trưởng ngành đó trả lời và phân tích làm rõ; nên mỗi vấn đề nêu ra; các đại biểu Quốc hội và cử tri hiểu rõ thêm một cách tổng quát. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm cao trong Quốc hội, Chính phủ và nhân dân để cùng nhau thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Chính vì vậy, sau khi kết thúc 2 ngày rưỡi Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ; Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhận xét: nội dung chất vấn tại kỳ họp này đề cập nhiều vấn đề nóng hổi, bức xúc của xã hội, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân và mang tầm vóc quốc gia. Việc đặt câu hỏi và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và có chiều sâu. So với các kỳ chất vấn trước, kỳ này có chất lượng hơn, đổi mới theo chiều sâu và thực chất hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần phải khắc phục và chưa làm được. Một số vấn đề chưa được mổ xẻ đến nơi đến chốn, vẫn có câu hỏi đề cập vấn đề lan man.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chất vấn là việc làm quan trọng; nhưng hậu chất vấn cũng có ý tầm quan trọng không kém.

Kết thúc phiên họp chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần lưu ý về việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên và khẳng định: ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội về vấn đề này là xây dựng, trách nhiệm, chân thành, mang tính phản biện và không thể bỏ qua. 

Về phía Quốc hội, sẽ thực hiện đúng chức năng giám sát, bảo đảm thúc đẩy thành công chủ trương mang tính chiến lược này. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, coi đây là một yếu tố quan trọng trong của thành công. Tuy nhiên, nhất quyết không được mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu của một số thế lực xấu ở bên ngoài lợi dụng vấn đề để kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên