Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào thị trường năng lượng

Đây là thông điệp được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Diễn đàn Hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam- Hà Lan

Tiếp tục chương trình trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 29/9 (theo giờ Việt Nam) tại TP Lahay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Diễn đàn Hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam-Hà Lan.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ một số biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Đồng thời Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn năng lượng nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, giao thương, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam.

Với sự tham dự của các tập đoàn năng lượng và dầu khí lớn cũng như các viện, trường đại học của Hà Lan như: Sell, Royal Haskoning, Viện Hà Lan về Luật biển, Đại học Công nghệ Delft, Diễn đàn hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam-Hà Lan thực sự là dịp để doanh nghiệp hai nước trao đổi về công nghệ năng lượng tiên tiến, các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy việc sử dụng các loại năng lượng thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, chia sẻ thông tin nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của sự bất ổn về nguồn cung dầu mỏ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn

Trong bài phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Hà Lan Maxime Verhagen khẳng định: “Các viện nghiên cứu và công ty năng lượng Hà Lan đều có rất nhiều kinh nghiệm có thể hợp tác với Việt Nam, nhất là hiệu quả sử dụng khai thác và tiết kiệm năng lượng, bảo dưỡng, giáo dục và đào tạo cũng như tư nhân hóa trong lĩnh vực này”.

Cũng theo ông Maxime Verhagen, Hà Lan sẽ khởi động Chương trình kỹ thuật năng lượng tiên tiến quốc tế (AETIN) và làm việc với các đối tác Việt Nam về các giải pháp năng lượng thích hợp.

“Điều này sẽ đem lại cho các bạn cơ hội tiếp cận với những chuyên môn mới và sáng tạo nhất. Một chương trình trao đổi cũng sẽ giúp sinh viên và các cán bộ Việt Nam tiếp nhận những kiến thúc tiên tiến. Ngược lại, AETIN sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan”, ông Maxime Verhagen cho biết thêm.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam-Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam coi năng lượng là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, rút ngắn quá trình CNH-HĐH đất nước. Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này.

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam đang rà soát và tích cực thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách thích hợp để thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhất là đầu tư nước ngoài gắn với đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng đang đầu tư.

Việt Nam chủ trương đa dạng hóa nguồn năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, điện khí thiên nhiên hoá lỏng và phát triển năng lượng nguyên tử với công nghệ hiện đại, an toàn, hiệu quả nhằm góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện trong tương lai.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết hợp tác với Tập đoàn Royal Dutch Sell

Việt Nam cũng đang tập trung đẩy mạnh chương trình tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng nhằm khắc phục tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí hiện nay, nhất là trong sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng và giao thông. Đồng thời thực hiện lộ trình giá năng lượng theo cơ chế thị trường nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực này cũng như tăng cường dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu.

Chính phủ Việt Nam chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng các nhà máy lọc dầu và kho dự trữ dầu thô, Thủ tướng nhấn mạnh như vậy và nêu rõ, Việt Nam đang tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, cùng xây dựng và thực hiện các nguyên tắc và hướng dẫn để phát triển thị trường năng lượng theo hướng ổn định, bền vững và minh bạch...

Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam-Hà Lan.

Thủ tướng nêu rõ thông điệp: “Việt Nam mong muốn là thành viên tích cực tham gia vào tất cả các hoạt động chung về năng lượng của thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; khuyến khích việc sử dụng hiệu quả năng lượng và ứng dụng các loại năng lượng thân thiện với môi trường”.

Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn năng lượng nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, giao thương, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam để Việt Nam thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển ngành năng lượng nói riêng.

Ngay tại Diễn đàn Hợp tác Năng lượng và Dầu khí Việt Nam-Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng giữa Bộ Công thương và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan; Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với Tập đoàn Royal Dutch Sell trong lĩnh vực dầu khí; Ý định thư giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam với nhóm các tập đoàn, tổ chức Chương trình AETIN về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Bản ghi nhớ về đào tạo giữa trường Đại học Dầu khí và trường Đại học Công nghệ Delft…

Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để các tập đoàn, cơ sở đào tạo hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và đào tạo…

Chiều tối và đêm 29/9 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tiếp kiến Nữ hoàng Hà Lan và gặp gỡ các quan chức cấp cao Hội đồng Xúc tiến thương mại Hà Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên