“Kiểm điểm tránh qua loa, hình thức”

(VOV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ sáng 10/9

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Với mục tiêu là tạo được sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua triển khai Nghị quyết 4 của Trung ương lần này, trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể Ban thường vụ, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và ban ngành đã nghỉ hưu để thấy rõ hơn những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác.

Bởi vậy, những ý kiến có trách nhiệm và tâm huyết của 7 cơ quan Trung ương, 61 ban ngành đoàn thể và 18 cá nhân trong tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình để Hội nghị phân tích, thảo luận; nhất là đối với những vấn đề nổi cổm hiện nay mà tập thể Ban Thường vụ cũng như cá nhân từng thành viên cần phải làm rõ trước Đảng bộ và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là tỉnh có truyền thống sáng tạo, đi đầu trong đổi mới, dám nghĩ dám làm với nhiều mô hình tốt về phát triển kinh tế.

Qua 15 năm tách tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện về kinh tế- xã hội, cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng quan trọng để nhân dân Vĩnh Phúc tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cũng là điều kiện để các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tích cực tham gia sinh hoạt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc khi tiến hành kiểm điểm cần bám sát các nội dung, hướng dẫn của Trung ương nhưng phải cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết và sát hợp với thực tiễn địa phương nhằm tạo được chuyển biến thực chất; tổ chức kiểm điểm thiết thực, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, lắng nghe góp ý của các cán bộ lão thành để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Và đặc biệt phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, quá trình kiểm điểm tập thể, các ý kiến góp ý cần khách quan, xây dựng, nói thẳng, nói thật, chân tình, tránh qua loa, hình thức, không tô hồng cũng không bôi đen; kiểm điểm phải nêu được địa chỉ, sự việc, con người cụ thể, tránh chung chung.

Đặc biệt là phải chỉ ra cho được những vấn đề cụ thể như việc giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai ở Vĩnh Phúc còn những bất cập, hạn chế gì, trách nhiệm ra sao, phải công khai, minh bạch, vận động thuyết phục nhân dân.

Sau kiểm điểm cần xử lý ngay những vấn đề nổi lên ở địa phương, đừng để tình trạng “kiểm điểm cứ kiểm điểm, khuyết điểm cứ xảy ra, tồn tại cứ để đó, phong trào cứ ì ạch”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Yêu cầu của kiểm điểm là phải nhận thấy khuyết điểm và sửa khuyết điểm, đồng thời giữ gìn sự đoàn kết thống nhất tạo ra phong trào cách mạng ở địa phương, làm gương cho cấp ủy cấp dưới, nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không phải từ kiểm điểm để tan vỡ phong trào hay mất đoàn kết nội bộ mà phải xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ. “Chúng ta là nòng cốt cách mạng ở địa phương, vì vậy chúng ta phải làm gương để quần chúng, Đảng viên của tỉnh Vĩnh Phúc thấy cuộc kiểm điểm này nghiêm túc, đứng đắn vừa xây dựng phát triển Đảng chứ không phải là việc kiểm điểm nội bộ”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo ông Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm, nên Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng lần này. Chính vì thế, trong Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, nhiều vấn đề quan trọng và nhất là những khuyết điểm, yếu kém đã được nêu ra.                                                

Từ kết quả kiểm điểm tập thể lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh phúc sẽ phân loại ra cụ thể hơn về trách nhiệm, thiếu sót của từng thành viên để tới đây, khi tiến hành kiểm điểm cá nhân, sẽ soi vào trách nhiệm từng người nhằm chỉ ra khuyết điểm, từ đó sửa chữa và làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng sẽ tập trung sửa chữa ngay các vấn đề còn tồn tại ở địa phương, không để tồn tại kéo dài, nhằm tạo thêm lòng tin cho nhân dân đối với Đảng bộ, để từ đó cùng nhau gánh vác trách nhiệm xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên