Kiểm soát tốt dịch bệnh, Quảng Ninh hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Quảng Ninh có những giải pháp rất cụ thể để đảm bảo mục tiêu đặt ra từ đầu năm, đó là tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, thu ngân sách trên địa bàn trên 51.000 tỷ đồng. 

Là địa phương có cả đường biên giới trên bộ và trên biển, tỉnh Quảng Ninh không chỉ kiểm soát khá tốt dịch bệnh Covid-19 qua các đợt dịch bùng phát ở nước ta mà còn giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Phóng viên VOV khu vực Đông Bắc phỏng vấn ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh về những biện pháp cụ thể để khôi phục và phát triển KT-XH trong điều kiện thích ứng an toàn.

PV: Tính đến ngày 28/9, tỉnh Quảng Ninh tròn 3 tháng không có ca lây nhiễm Covid-19 thứ phát trong cộng đồng và đang rất tích cực từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đâu là yếu tố then chốt để địa phương kiểm soát được dịch bệnh nguy hiểm này, thưa ông?

Ông Cao Tường Huy: Tỉnh Quảng Ninh trong thời gian vừa qua đã ưu tiên cao nhất cho công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, như việc duy trì nền nếp, họp trực tuyến Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh tới cấp xã hàng tuần và đột xuất khi cần thiết.

Chúng tôi đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm bằng mọi biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình thực tiễnvới quan điểm "chống dịch như chống giặc" và phương châm "3 trước", "4 tại chỗ"; triệt để, xuyên suốt và nhất quán 5 nguyên tắc, đó là ngăn chặn, phát hiện sớm - đây là nguyên tắc quan trọng nhất, cách ly triệt để, khoanh vùng dập dịch và điều trị có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực và sử dụng một cách hợp lý, đặc biệt trong thời gian vừa qua khi diễn biến dịch hết sức phức tạp trong cả nước. Quảng Ninh đã thành lập 52 Đội đáp ứng nhanh hỗ trợ về chuyên môn và nhân lực trong công tác giám sát, truy vết, đảm bảo "thần tốc và triệt để", nắm chặt "khoảng thời gian vàng" để dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng.

Cùng với đó là thành lập 515 đội tiêm chủng đáp ứng nhanh triển khai tiêm diện rộng trên địa bàn tỉnh, thành lập 10 đội điều trị chuyên ngành tuyến tỉnh, thành lập 3 tiểu ban chuyên trách về phòng chống dịch (điều trị, giám sát - truyền thông và hậu cần), xây dựng phương án hậu cần trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc, oxy,... một cách có hiệu quả nhất để đáp ứng các tình huống xuất hiện 500, 1.000, 5.000 ca bệnh.

Quảng Ninh cũng phát huy được vai trò của CNTT và truyền thông trong phòng chống dịch như khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào tỉnh bằng QR Code; sử dụng nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Hay như việc xây dựng và đưa vào sử dụng cổng thông tin phòng chống Covid-19 của tỉnh, lắp đặt camera giám sát chặt chẽ tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và tại các điểm chốt ra, vào tỉnh; cầu truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã...

Với các biện pháp đó, chúng tôi đã kiên cường vượt qua các làn sóng dịch Covid-19. Đến nay Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng Covid-19 và dự kiến đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành mũi tiêm thứ 2 cho toàn bộ nhân dân có chỉ định tiêm trên địa bàn theo hình thức "cuốn chiếu", đảm bảo giữ vững "vùng xanh" an toàn. 

PV: Cùng với kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm thế nào để có thể duy trì phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư và đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong khi vẫn áp dụng các biện pháp có thể nói là rất chặt chẽ, đặc biệt trong việc kiểm soát người và phương tiện ra vào Quảng Ninh?

Ông Cao Tường Huy: Năm 2020 vừa qua, chúng tôi đã có những giải pháp rất cụ thể để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng theo đúng Nghị quyết đã đề ra. Năm 2021, ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kịch bản phát triển kinh tế, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát tất cả các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tối đa sức sản xuất cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành than, điện, công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử...

Hay những giải pháp cụ thể để thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại bán lẻ, biên giới, xuất nhập khẩu; cơ cấu lại ngành thủy sản - đây cũng một ngành có sức hút và phát triển của Quảng Ninh. Cùng với đó cũng phải thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách.

Triển khai quyết liệt những biện pháp để giữ môi trường an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, Quảng Ninh xác định đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Cụ thể, hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp; có mô hình gặp mặt doanh nghiệp hàng tuần trong từng lĩnh vực cho nhóm doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp.

Tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, Tổ công tác hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (Quảng Yên, Việt Hưng, Đông Triều, Đầm Hà...)

Bên cạnh đó, chúng tôi đã chỉ đạo kịp thời những chính sách của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19. HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành đồng bộ, kịp thời một số Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và giải pháp đặc thù phòng chống Covid-19 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, kích cầu du lịch trong bối cảnh dịch bệnh. 

PV: Để thích ứng an toàn với dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép, xin ông cho biết, tỉnh Quảng Ninh sẽ có kịch bản như thế nào trong thời gian tới để khẳng định rõ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Ông Cao Tường Huy: Thời gian tới đây, chúng tôi có những giải pháp rất cụ thể để đảm bảo mục tiêu đặt ra từ đầu năm, đó là tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, thu ngân sách trên địa bàn trên 51.000 tỷ đồng. 

Quảng Ninh quyết liệt triển khai thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm và tạo mọi điều kiện để các dự án này được triển khai khởi công đúng theo kế hoạch. Cụ thể, cuối tháng 10 này, Quảng Ninh sẽ khởi công 4 dự án là Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng mức đầu tư trên 230.000 tỷ đồng; Dự án sân golf tại TX Đông Triều; khởi động dự án Nhà máy điện khí LNG ở TP Cẩm Phả, dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh ở TP Móng Cái.

Bên cạnh đó là kiên quyết đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Quảng Ninh đặt ra mục tiêu là đến 30/9 thì các dự án này phải giải ngân được 80%, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Vừa qua chúng tôi đã phát động thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình trọng điểm động lực" là Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả, Cầu Cửa Lục 1 với tổng mức đầu tư trên 17.000 tỷ đồng. Giữ vững sức sản xuất của các ngành than, điện, xi măng, năm vừa rồi chúng tôi cũng đã triển khai được một số dự án trong khu công nghiệp, khởi công và trao giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2 cho dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam tại TX Quảng Yên.

Ngoài việc tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và coi đây là giải pháp hỗ trợ quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư. 

Quảng Ninh đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả công nhân trong các khu công nghiệp, trong các lĩnh vực kinh tế. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi có thể phát triển kinh tế theo đúng kịch bản đã đề ra. 

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng, thu hút FDI
Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng, thu hút FDI

VOV.VN - Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng 9 tháng qua, Quảng Ninh thu hút FDI cấp mới và tăng vốn đạt hơn 1,067 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng, thu hút FDI

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng, thu hút FDI

VOV.VN - Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng 9 tháng qua, Quảng Ninh thu hút FDI cấp mới và tăng vốn đạt hơn 1,067 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm dự án 365 triệu USD đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh
Thêm dự án 365 triệu USD đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh

VOV.VN - Đến thời điểm này, đây là dự án có suất vốn đầu tư cao nhất theo diện tích trong số các dự án thứ cấp tại KCN của tỉnh Quảng Ninh.

Thêm dự án 365 triệu USD đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh

Thêm dự án 365 triệu USD đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh

VOV.VN - Đến thời điểm này, đây là dự án có suất vốn đầu tư cao nhất theo diện tích trong số các dự án thứ cấp tại KCN của tỉnh Quảng Ninh.

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh
Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

VOV.VN - Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh) trong vòng 7 ngày (từ ngày 15 – 21/9). 

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

VOV.VN - Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh) trong vòng 7 ngày (từ ngày 15 – 21/9).