Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Gia Lai

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc và HĐND các cấp đang được địa phương tích cực triển khai đúng luật và đúng tiến độ

Chiều 14/3, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Hội đồng bầu cử Trung ương cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 đang được địa phương tích cực triển khai đúng luật và đúng tiến độ.

Tỉnh Gia Lai đã xác định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 22 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh. Qua hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh có 17 người sẽ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII. Sau các bước hiệp thương, danh sách chính thức sẽ còn 13 người để bầu ra 7 đại biểu.

Về đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016, tỉnh có 143 người được giới thiệu ứng cử. Sau 3 lần hiệp thương, danh sách chính thức sẽ còn 121 người để bầu ra 77 đại biểu.

Hiện nay, Gia Lai đang chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 2; các cơ quan, đơn vị chuẩn bị dự kiến nhân sự cụ thể, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, lập danh sách và tiến hành lập hồ sơ để giới thiệu ra ứng cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang được khẩn trương tiến hành.

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cũng nêu lên một vấn đề còn  vướng mắc ở địa phương, trong đó kinh phí phục vụ bầu cử. Hội đồng bầu cử Trung ương đã phê duyệt phân bổ cho tỉnh Gia Lai là 8,787 tỷ đồng, nhưng theo dự toán của tỉnh chi hết 23,448 tỷ đồng, trong khi Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn, hạn hán, mất mùa, vật giá tăng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kịp thời của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan. Đồng thời, chí lưu ý một số vấn đề mang tính đặc thù ở địa phương, nhằm phục vụ cho công tác bầu cử được tốt nhất.

Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Gia Lai là tỉnh miền núi còn khó khăn, đặc biệt tình hình hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Vì vậy, bên cạnh tổ chức tốt công tác chuẩn bị bầu cử, địa phương cần làm tốt công tác an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị ở địa phương vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, do đó công tác an ninh trật tự cần được đặc biệt quan tâm./.                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên