Kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm ổn định

Một số lĩnh vực đạt kết quả khả quan, nhất là kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt hơn 51 tỷ USD trong 7 tháng qua

Sáng 24/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng qua, đồng thời thống nhất các biện pháp chỉ đạo và điều hành trong 5 tháng còn lại của năm nay. Đây là phiên họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII.

Mở đầu phiên họp, thay mặt tập thể Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân  được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp của 3 thành viên trong công tác quản lý chỉ đạo và điều hành của Chính phủ.

Thay mặt các thành viên Chính phủ vừa nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là niềm vui, niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trên cơ sở kinh nghiệm 15 năm công tác tại Chính phủ sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ mới được giao, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực công tác, trình độ, phẩm chất để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ KH-ĐT tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7: tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm đã dần đi vào ổn định. Một số lĩnh vực đạt kết quả khả quan, nhất là kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt hơn 51 tỷ USD trong 7 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất công-nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá cao, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 mặc dù tăng 1,17% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các tháng đầu năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao là do giá cả một số mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước tăng cao, nhất là các sản phẩm chăn nuôi. Cùng với dự báo tình hình từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ thảo luận và thống nhất các giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế xã hội trong các tháng cuối năm.

Nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng cao là do giá cả một số mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước tăng cao, nhất là các sản phẩm chăn nuôi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết 3 nguyên nhân: Sau dịch bệnh thì phải bỏ trống chuồng một thời gian; giá thức ăn tăng 20-30% và các chủ trang trại khó khăn tiếp cận vốn vay để sản xuất. Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đến nay cơ bản dịch bệnh đã được khống chế trong phạm vi toàn quốc, lượng giống trong tháng 6 thả vào chuồng tăng 15% và đến tháng 8 tới xu hướng gia sẽ giảm.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với nhận định tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong cả sản xuất công-nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu, nhất là sản xuất công nghiệp tháng 7  tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập siêu khoảng 200 triệu USD, chỉ bằng gần 2,4% kim ngạch xuất khẩu, đây là tỷ lệ nhập siêu thấp nhất từ đầu năm đến nay...

Kiên trì mục tiêu không thay đổi là kiềm chế lạm phát

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiên trì mục tiêu không thay đổi là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý khoảng 6% trong cả năm nay. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ chính sách tiền tệ theo Nghị quyết 11, trong đó lưu ý đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, nhất là liên quan đến bất động sản. Điều hành chính sách tài khóa dứt khoát khống chế bộ chi ngân sách xuống dưới 5% GDP; tiếp tục thực hiện nghiêm tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên và kéo giảm dần lãi suất theo mức giảm của lạm phát.

Các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm đẩy mạnh sản xuất công-nông nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung quyết liệt đẩy mạnh chăn nuôi, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân; kiểm soát xuất khẩu lương thực với tinh thần dứt khoát phải đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Bộ Công thương điều hành đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống, khẩn trương khởi công các cụm điện lớn.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực tốt các chính sách an sinh xã hội, kêu gọi cộng đồng và chủ doanh nghiệp chăm lo thiết thực đến đời sống của công nhân lao động. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung khắc phục các điểm đen thường xuyên xẩy ra tai nạn giao thông, gắn với tăng cường kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông đang gia tăng.

Một vấn đề quan trọng nữa tại phiên họp Chính phủ, đó là các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ khóa XII. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ khóa XII đã nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thủ tướng cũng nêu rõ những hạn chế mà Chính phủ khóa tới cần tập trung khắc phục, nhất là chức năng nhiệm vụ của từng Bộ vẫn còn lĩnh vực chưa rõ, trùng dẫm và một số lĩnh vực nảy sinh chưa có Bộ nào phụ trách hoặc phân công chưa phù hợp; chất lượng xây dựng luật, Nghị định còn chưa cao; dự báo kinh tế vĩ mô còn nhiều lúng túng; quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn chưa đạt yêu cầu, nhất là đối với đất đai, khoáng sản, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Công tác thông tin, tuyên truyền của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ nhiều lúc còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu nhanh nhạy, chủ động, kịp thời và đúng định hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên