Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Tunisia

Hai bên đã ký Biên bản Kỳ họp về hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí…

Hôm nay (13/12), Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam – Tunisia đã được tổ chức tại Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Tunisia đang có những bước phát triển mới.

Tại Kỳ họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, năng lượng, đầu tư, tài chính, văn hóa, du lịch…

Về hợp tác dầu khí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đối tác Tunisia tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các sản phẩm khí tự nhiên.

Kiểm điểm lại kết quả hợp tác trong các lĩnh vực đã nêu tại Kỳ họp lần thứ nhất, hai bên nhất trí cho rằng, mặc dù đã có tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu còn khiêm tốn so với tiềm năng hai nước.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Tunisia có xu hướng tăng lên trong các năm gần đây. Năm 2002, Việt Nam xuất khẩu sang Tunisia chưa tới 1 triệu USD và 9 tháng năm 2010, đạt 8 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Tunisia gồm: cà phê, hàng hải sản, hạt tiêu, vải, hạt điều… Năm 2002, Việt Nam nhập 6 triệu USD hàng hóa từ Tunisia, và 9 tháng năm 2010, là 4,23 triệu USD. Việt Nam nhập chủ yếu là phân bón các loại ngoài ra còn một số mặt hàng khác: chất dẻo nguyên liệu, hàng hải sản, dầu mỡ động vật…

Hai bên cho rằng, những con số trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Để tăng cường hơn nữa trao đổi thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác tổ chức ở mỗi nước.

Cũng liên quan đến lĩnh vực thương mại, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã chính thức đề nghị Tunisia công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Về hợp tác đầu tư, hai bên nhất trí sẽ khuyến khích các nhà đầu tư của hai nước đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch… Phía Việt Nam đã trao cho Tunisia dự thảo Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hai bên nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán để ký Hiệp định này.

Về văn hóa, hai bên hoan nghênh việc phối hợp tổ chức Tuần phim Tunisia tại Việt Nam tháng 4/2010.

Phía Việt Nam đang nghiên cứu khả năng tổ chức tuần Việt Nam tại khu vực Bắc Phi với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm ảnh, ẩm thực…

Hai bên cũng thống nhất về Biên bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa và sẽ sớm đi tới ký kết trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận chi tiết các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, vận tải hàng không, lao động, giáo dục, du lịch, xây dựng, hợp tác giữa các tổ chức xúc tiến thương mại…

Kết thúc phiên họp, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Dương Quang thay mặt Chính phủ Việt Nam và bà Saida Chtioui, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại, thay mặt Chính phủ Tunisia đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Hà Nội, bà Saida Chtioui, đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và có buổi làm việc với Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên