Kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các nhà khoa học tiếp tục đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn vào quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng sắp tới.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Một số vấn đề trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng”. Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong phát biểu đề dẫn, ông Tô Huy Rứa nêu rõ Kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh đại hội đảng bộ các cấp vừa qua đã và đang thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 11. Bởi vậy, với trách nhiệm của mình, các nhà khoa học lý luận của Đảng trong Kỳ họp này cần tập trung thảo luận sâu các vấn đề cơ bản và còn ý kiến khác nhau trong dự thảo các văn kiện, trong đó nổi bật hàng đầu là nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Với 20 tham luận tại hội thảo, một số nhà khoa học đề nghị nên quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh như đặc trưng tổng quát của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng con người và tự do là hai vấn đề còn thiếu trong nhận thức về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mặc dù đó là những vấn đề then chốt trong kinh điển Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng: “Mấy chục năm qua chúng ta đề ra cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thưc tiễn chúng ta vận hành vừa qua là đúng và thấy là nó có hiệu quả. Trong cương lĩnh chúng ta phải khẳng định như thế. Nếu chúng ta nói không có vai trò lãnh đạo của Đảng chân chính thì không thể có chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyên lý bất di bất dịch, là cả quá trình phấn đấu rất lâu dài, gian khổ và phải giải quyết đồng bộ, những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, đào tạo nguồn lực, mô hình phát triển kinh tế có vậy thì mới tạo ra năng xuất lao động cao”.

Về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, các nhà khoa học tham dự Kỳ họp thống nhất khẳng định mặc dù còn không ít yếu kém, nhưng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt mối quan hệ này. Bằng chứng rõ nhất là so với các nước có thu nhập bình quân đầu người ngang với chúng ta, Việt Nam có chỉ số phát triển con người (HDI) cao hơn nhiều. Công bằng xã hội cần được hiểu theo quan niệm hiện đại: đó là mọi người có cơ hội như nhau trong tiếp cận các nguồn lực phát triển; không nên thu hẹp công bằng xã hội về khâu phân phối.

Các nhà khoa học còn trao đổi, tranh luận nhiều vấn đề khác, như: xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; dân chủ ở cơ sở; giáo dục và đào tạo, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Phát biểu bế mạc hội thảo, GS-TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, hoan nghênh tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm của các nhà khoa học; đồng thời, đề nghị các nhà khoa học tiếp tục đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn vừa mang tính thời sự, vào quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng sắp tới.

GS-TS Phùng Hữu Phú nói: “Hội đồng xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm với tinh thần cố gắng góp phần tịch cực thiết thực, vào việc trình xây dựng Đại hội 11 với mong muốn của nhân dân”.

Những nội dung tại hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng” sẽ được Hội đồng lý luận Trung ương tập hợp, hoàn thiện gửi tới các tiểu ban của Đại hội 11 của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên