Kỷ luật Phó Trưởng phòng Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế đậu xe sai, đe dọa dân

VOV.VN - Trước đó, một Phó Trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế không những đậu xe trên vỉa hè làm choán lối đi vào căn hộ của chị P.T mà còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực và thách thức.

Chiều nay (6/5), Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Hà Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền- Công tác thanh niên, trực thuộc Sở. Ông Dũng là người đã đậu xe sai còn đe dọa người dân gây xôn xao dư luận.

Theo ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, qua phân tích các hành vi, đối chiếu các quy định, ông Hà Tiến Dũng không liên quan đến các hoạt động công vụ, mà là hành vi vi phạm về văn hóa giao tiếp với nhân dân nơi cư trú.

Ông Dũng vi phạm Luật Cán bộ công chức. Ông Dũng đã nhận thấy rõ sai phạm và thừa nhận bản thân đã có một số lời nói, việc làm sai sót khi lời qua tiếng lại với chị P.T, trú tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành các bước kiểm tra, xử lý theo quy trình như họp kiểm điểm từ cấp phòng đến Hội đồng kỷ luật. Qua bỏ phiếu tại hội đồng kỷ luật, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, vào khoảng hơn 22h ngày 16/4, ông Hà Tiến Dũng lái xe ô tô biển số 75A-113.43 đậu trên vỉa hè làm choán lối đi vào căn hộ của chị P.T ở tầng 1 khu C2 chung cư Vicoland.

Sau khi phát hiện sự việc, chị T gọi điện cho ông Dũng theo số điện dán trên xe ô tô đề nghị chủ xe lái xe lùi lại. Qua điện thoại, ông Dũng không những không nhận sai mà còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực và thách thức.

Một lúc sau, người này xuất hiện trước nhà chị T. nhưng không khắc phục việc đậu xe sai quy định mà tiếp tục có hành vi đe dọa, thách thức.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. đã gọi điện trình báo sự việc cho Công an phường Xuân Phú cùng các cơ quan liên quan đến hiện trường xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”
Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Quảng Bình: Ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ vụ hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố
Quảng Bình: Ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ vụ hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

VOV.VN - Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc xác minh việc hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa phát hiện Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Quảng Bình: Ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ vụ hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

Quảng Bình: Ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ vụ hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

VOV.VN - Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc xác minh việc hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa phát hiện Đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị
Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

VOV.VN - Theo PGS-TS Trần Đình Huỳnh, trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực.

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

Một bộ phận đảng viên thoái hóa về lý luận và tư tưởng chính trị

VOV.VN - Theo PGS-TS Trần Đình Huỳnh, trong tình hình hiện nay, khi sự thoái hóa về lý luận, về tư tưởng chính trị ở một bộ phận cán bộ đảng viên đã trở nên rất nặng nề, việc bảo vệ “đầu não” và “trái tim” của Đảng chính là giữ cho Đảng không bị dính vào những hệ lụy tiêu cực.