Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ tại Hà Nội và TP.HCM

VOV.VN - Quan hệ hai nước trong 50 năm qua đã không ngừng được thúc đẩy và ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi.

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Tới dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phó Tổng thống Ấn Độ M. Venkaiah Naidu đã có bài phát biểu được ghi hình trình chiếu tại sự kiện.

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cho biết, quan hệ hai nước trong 50 năm qua đã không ngừng được thúc đẩy và ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi. Hai quốc gia đã có những mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu dài, phong phú, cùng hướng tới nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình; tích cực ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Ấn Độ và các cơ quan hữu quan của hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giữ gìn và vun đắp tình hữu nghị. Từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

 Những nét tương đồng về chính sách và định hướng phát triển kinh tế- xã hội hướng tới người dân của Việt Nam và Ấn Độ sẽ là tiền đề rất quan trọng để chúng ta mở rộng các quan hệ hợp tác. Đã có nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác song phương về kinh tế xã hội đang được tích cực xây dựng và triển khai hợp tác cụ thể và hiệu quả về kinh tế xã hội giữa các bộ tổ chức, doanh nghiệp … Đây sẽ là nền tảng vững chắc không ngừng vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ

Phát biểu tại buổi Lễ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, phát huy vị thế, vai trò và tiềm năng của hai nước, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác. Thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về Hoà bình, Thịnh vượng và người dân đã được thông qua tháng 12/2020.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ: "Hai nước Việt Nam- Ấn Độ cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, y tế, dược phẩm, du lịch, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm phát huy thế mạnh của hai nước để phục hồi kinh tế, phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19".

Trong bài phát biểu ghi hình gửi tới buổi lễ,  Phó Tổng thống Ấn Độ M. Venkaiah Naidu  khẳng định, Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột chính trong Chính sách hành động Hướng Đông và là đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Ấn Độ cũng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục hợp tác dựa trên sự tương đồng trong Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương và Sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ấn Độ.

 

“Trong những ngày TP.HCM trải qua đợt dịch lần thứ 4, cộng đồng người Ấn Độ tại thành phố đã vận động, trao tặng nhiều thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu, tổ chức hàng chục chuyến xe lưu động chở nhu yếu phẩm đến nhiều nơi trong thành phố”. Những tình cảm và hành động hết sức ý nghĩa đó của nhân dân Ấn Độ đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trân trọng nhắc đến tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2022) diễn ra sáng 6/1 tại Nhà hát TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi nhắc lại sự hỗ trợ quý báu, chí tình, thiết thực của Ấn Độ trong đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua, như chia sẻ cho Việt Nam thuốc đặc trị Covid-19 vốn chỉ dành cho những bệnh nhân nặng ở Ấn Độ; hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine; cử tàu quân sự chở oxy y tế để cung cấp cho Việt Nam, cũng như hỗ trợ triển khai thử nghiệm vaccine của Việt Nam tại Ấn Độ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Ấn Độ thông qua chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật đã cung cấp hàng trăm suất học bổng đào tạo cho cán bộ Việt Nam, trong đó có TP.HCM. Ông bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, với sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng với Ấn Độ sẽ đón nhận những bước đột phá mới.

Trong năm 2021, dù bị tác động nặng nề bởi đại dịch, Ấn Độ tiếp tục là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 11 tỷ USD, tăng gần 40% so với năm 2020.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia còn tiềm năng rất lớn để có thể khai thác và thúc đẩy. Ấn Độ có 1 thị trường rộng lớn, các doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn có thể thiết lập các mối quan hệ thương mại với các đối tác Ấn Độ. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đang phối hợp làm cầu nối, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Ông Madan Mohan Sethi mong muốn lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh thành tăng cường tham gia việc xác định các lĩnh vực mà hai bên có thể cùng chia sẻ. Đặc biệt, Việt Nam đặt ra mục tiêu trở thành quốc gia số hóa vào năm 2030, hai bên có thể cùng hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

"Tôi rất phấn khởi với tốc độ phát triển và cải cách từ chính quyền Trung ương và cấp địa phương tại Việt Nam. Sự trỗi dậy của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã được tất cả mọi người công nhận. Cả Ấn Độ và Việt Nam có thể bổ trợ lẫn nhau trong hầu hết các lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, CNTT, dịch vụ, du lịch, khách sạn, cho đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục" - ông Madan Mohan Sethi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15- 19/12/2021.

Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15- 19/12/2021.

Báo chí Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Báo chí Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15- 19/12 được dư luận sở tại quan tâm đặc biệt trong tuần qua và coi đây là dấu mốc mới trong quan hệ song phương Việt - Ấn.

Báo chí Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Báo chí Ấn Độ đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15- 19/12 được dư luận sở tại quan tâm đặc biệt trong tuần qua và coi đây là dấu mốc mới trong quan hệ song phương Việt - Ấn.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 23h tối 19/12, chuyên cơ chở Đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức 6 ngày tại Hàn Quốc và Ấn Độ. 

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 23h tối 19/12, chuyên cơ chở Đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức 6 ngày tại Hàn Quốc và Ấn Độ.