Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường, giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu…

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể “Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân”.

Dự lễ kỷ niệm có các vị: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch UBTW MTTQVN Phạm Thế Duyệt; các ban, ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Cao Bằng; các vị trong đoàn ngoại giao và tuỳ viên quân sự Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Diễn văn nêu rõ: 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, lớn mạnh. Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến thành công, bảo vệ độc lập chủ quyền; đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Là quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, 65 năm qua, Quân đội luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, tăng thế trận lòng dân; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cán bộ chiến sĩ quân đội và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi to lớn để phát triển toàn diện đất nước. Song, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có vị trí hết sức quan trọng, với những yêu cầu và nội dung rất toàn diện, đòi hỏi phải phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công, những đóng góp to lớn và bước trưởng thành của Quân đội ta trong suốt 65 năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn quân, tích cực củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; đánh giá cao công tác quốc phòng toàn dân trong suốt 20 năm qua, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc gia và dành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tựu to lớn trong 20 năm thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” của nhân dân và các địa phương trong cả nước; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của quân đội ta trong tham mưu và làm vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu, trong thời gian tới, quân đội cần tiếp tục tăng cường, giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; từng bước xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ tác chiến, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng, phát huy tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng; trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

** Sáng 21/12, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tới nghĩa trang viếng Liệt sĩ.

Tại lễ mittinh các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định nhiệm vụ và vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum nói riêng, trong việc góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Riêng đối với tỉnh Kon Tum, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giúp dân thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; vượt qua thiên tai, hoạn nạn, khó khăn. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum xác định nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt trong thời gian tới là tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên