Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Hòa chung không khí tưng bừng của những ngày Tháng Tám lịch sử, tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024) tại Praha.

Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Eduard Hulicius là khách mời danh dự. Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính quyền và Quốc hội Cộng hòa Séc; các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao cùng đông đảo kiều bào đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng và vinh dự được chào đón gần 500 khách mời tới dự Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXNCH Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024). Đại sứ nhấn mạnh ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử của Việt Nam như một dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước.

79 năm đã qua, nhưng những giá trị thiêng liêng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong bản Tuyên ngôn độc lập đáng để cho mỗi chúng ta phải suy ngẫm, trong đó nêu bật chân lý “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chân lý này luôn là kim chỉ nam để Việt Nam nỗ lực phát triển, xây dựng đất nước hòa bình và thịnh vượng hơn.

Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kể từ khi đất nước thống nhất, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng và đang nỗ lực trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới. Việt Nam cũng có quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác và hợp tác với 500 tổ chức quốc tế; đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do, bao gồm các FTA thế hệ mới.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đó chính là mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác trên các lĩnh vực về kinh tế và xã hội cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có các chuyến thăm cấp cao, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala vào tháng 4/2023. Trong thập kỷ qua, thương mại song phương đã tăng gần gấp 10 lần và đạt mức cao kỷ lục 2,9 tỷ USD vào năm 2023.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Cộng hòa Séc trong số các nước thành viên ASEAN. SKODA và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II là những dự án trọng điểm của Cộng hòa Séc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Đại sứ bày tỏ niềm tự hào và ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội sở tại, với quê hương đất nước và mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Thay mặt lãnh đạo Cộng hòa Séc, Chủ tịch thượng viện Miloš Vystrčil chia sẻ, mặc dù có những khác biệt về địa lý và văn hóa, nhưng hai quốc gia có nhiều nét tương đồng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Theo ông, hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc) và Việt Nam. Hai bên cũng đang xúc tiến các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Nhân dịp này, Chủ tịch thượng viện cũng nhắc lại chuyến thăm của Thủ tướng Fiala tới Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó có đề xuất nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Ông nhấn mạnh Cộng hòa Séc sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh với Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động để nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Phát biểu đại diện cho Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Eduard Hulicius cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc hiện nay là hình mẫu của sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.

Ông Hulicius cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Cộng hòa Séc và quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước, trong đó khẳng định Cộng hòa Séc là quốc gia đi đầu ủng hộ ký kết, phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các vị đại biểu, khách quý đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh ở Cần Thơ và Hậu Giang
Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh ở Cần Thơ và Hậu Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), tại Cần Thơ và Hậu Giang đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, như dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ...

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh ở Cần Thơ và Hậu Giang

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh ở Cần Thơ và Hậu Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), tại Cần Thơ và Hậu Giang đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, như dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh

Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh

Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Lào chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Lào chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), trong các ngày 28-29/8, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Lào như Bộ Ngoại giao Lào, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương…đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane để chúc mừng.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Lào chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Lào chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), trong các ngày 28-29/8, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Lào như Bộ Ngoại giao Lào, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương…đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane để chúc mừng.