Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại TP HCM

VOV.VN - Gần một thế kỷ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Sáng nay (15/11), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Buổi họp mặt có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ, tri thức, chức sắc tôn giáo… trên địa bàn.

Ôn lại quá trình xây dựng và phát triển, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM cho biết, gần một thế kỷ qua, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh của thế hệ người Việt Nam yêu nước. Với Mặt trận Tổ quốc TPHCM, trong 45 năm hòa bình, thống nhất, nhất là hơn 30 năm đổi mới, đã cùng các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng nên những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, nhân văn, nghĩa tình như phong trào: “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vận động xây dựng nhà tình nghĩa”… tạo sức lan tỏa và trở thành những phong trào chung của nhân dân cả nước.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ TPHCM lần thứ 11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…. 

Phát biểu tại lễ họp mặt, Bí thư Trung ương Đảng – Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, những thành tựu mà thành phố đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thống nhất với những nhiệm vụ mà Mặt trận Tổ quốc TPHCM đặt ra, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, mặt trận cần nghiên cứu và có giải pháp huy động nguồn lực, kết nối người tài, người có kinh nghiệm để xây dựng và phát triển thành phố; cán bộ, lãnh đạo mặt trận phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu; thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện, xây dựng Đảng. Đặc biệt, cán bộ phải mặt trận phải gần dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: "Nền tảng hoạt động của mặt trận bắt đầu tư cơ sở và khu dân cư, vì có gần dân, sát dân mới thấu cảm được lòng dân. Khi người dân gặp khó khăn, bức xúc thì có người chia sẻ, hỗ trợ. Có như thế người dân mới an tâm, tin tưởng, gắn bó, đoàn kết. Khi người dân đã có lòng tin thì mọi việc sẽ thành công".

Cũng tại buổi lễ họp mặt hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; trao giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM lần thứ hai cho 6 tập thể, 4 cá nhân.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cần Thơ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Cần Thơ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cần Thơ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

ĐBQH: “Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc là kiềng 3 chân”
ĐBQH: “Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc là kiềng 3 chân”

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, chiều 10/11, các ĐBQH thảo luận tổ để cho ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng khóa XIII.

ĐBQH: “Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc là kiềng 3 chân”

ĐBQH: “Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc là kiềng 3 chân”

VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, chiều 10/11, các ĐBQH thảo luận tổ để cho ý kiến về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng khóa XIII.

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.