Lãnh đạo Campuchia tiếp Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN -  Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sự gắn bó và hợp tác tích cực giữa chính phủ và nhân dân hai nước không chỉ góp phần duy trì sự hoà bình ổn định, phát triển của hai nước mà còn góp phần xây dựng hoà bình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia, hôm nay (29/7), tại Thủ đô Phnom Penh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, chào xã giao và làm việc với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Cùng tham dự các hoạt động của đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.        

Trong cuộc yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi nhận thấy trong những năm qua, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, nhân dân Campuchia đã giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ cảm ơn và tin tưởng tin rằng Quốc vương trên cương vị cao cả của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước Việt Nam - Campuchia.

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao và chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Quốc vương khẳng định sự gắn bó và hợp tác tích cực giữa chính phủ và nhân dân hai nước không chỉ góp phần duy trì sự hoà bình ổn định, phát triển của hai nước mà còn góp phần xây dựng hoà bình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tới chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen.

Tại cuộc gặp, ông Đỗ Văn Chiến đã đánh giá cao các biện pháp hiệu quả của Campuchia trong ứng phó với dịch Covid-19, chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V vào ngày 5/6/2022 và Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 9.376 ghế hội đồng xã/phường, tương đương 80,6% và tin tưởng kết quả này là tiền đề quan trọng cho thành công của cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ tin tưởng và chúc Campuchia triển khai thành công nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng trong thời gian tới, nhất là vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, bầu cử Quốc hội năm 2023 và chủ nhà Sea Games lần thứ 32 năm 2023.

Bày tỏ vui mừng khi được đón Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Campuchia trong bối cảnh hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước vui mừng chào đón 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia-Việt Nam.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước luôn ổn định và phát triển. Thủ tướng Hun Sen cho biết, hai bên đã  hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 84% chiều dài toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, và tiến tới giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen cũng nhắc về những kỷ niệm hợp tác giữa hai Đảng, hai mặt trận trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia trong sự nghiệp giải phóng đất nước, đánh tan chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và tái thiết đất nước.

Trước đó, trong cuộc gặp tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Samdech Heng Samrin nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã có từ lâu đời, đặc biệt giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Heng Samrin cũng đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa Chính phủ  và nhân dân hai nước trong thời gian qua. Gần đây, hai nước đã hợp tác thành công chống lại đại dịch Covid-19, nối lại các hoạt động hợp tác song phương, đặc biệt hoạt động trao đổi kinh tế thương mại giữa hai nước đạt được những thành tích vượt bậc.

Nhân dịp này, hai bên đều nhất trí củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa Mặt trận 2 nước nói riêng, đặc biệt trong việc tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng hy sinh cho nhau qua nhiều thăng trầm của lịch sử và trách nhiệm của hai bên trong việc gìn giữ tài sản quý báu này cho thế hệ mai sau.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia hôm nay, đoàn đại biểu Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng tới thăm Đức Đại Tăng Thống Samdech Tep Vong tại thủ đô Phnom Penh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Đài TNVN (VOV) nói riêng trong sự phát triển thông tin và truyền thông tại Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Đài TNVN (VOV) nói riêng trong sự phát triển thông tin và truyền thông tại Campuchia.

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương
Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương

VOV.VN - Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2027.

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương

VOV.VN - Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2027.

Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Campuchia đã phát hiện một người đàn ông Nigeria mắc bệnh đậu mùa khỉ ở phường Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, sau khi bỏ trốn từ Thái Lan sang.

Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Campuchia phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Campuchia đã phát hiện một người đàn ông Nigeria mắc bệnh đậu mùa khỉ ở phường Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, sau khi bỏ trốn từ Thái Lan sang.

Campuchia truy tìm du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ trốn từ Thái Lan sang
Campuchia truy tìm du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ trốn từ Thái Lan sang

VOV.VN - Chiều 23/7, tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đã kêu gọi mọi người dân thận trọng và thông báo ngay cho chính quyền gần nhất nếu phát hiện một người đàn ông Nigeria được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ mới trốn từ Thái Lan vào nước này. 

Campuchia truy tìm du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ trốn từ Thái Lan sang

Campuchia truy tìm du khách mắc bệnh đậu mùa khỉ trốn từ Thái Lan sang

VOV.VN - Chiều 23/7, tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đã kêu gọi mọi người dân thận trọng và thông báo ngay cho chính quyền gần nhất nếu phát hiện một người đàn ông Nigeria được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ mới trốn từ Thái Lan vào nước này. 

Campuchia sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Campuchia sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Bộ Dụ lịch Campuchia hôm qua (21/7), nước này sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế được tổ chức vào tháng 9/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Campuchia sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Campuchia sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí của Bộ Dụ lịch Campuchia hôm qua (21/7), nước này sẽ tổ chức “Đêm Campuchia” bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế được tổ chức vào tháng 9/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.