Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi Thư chúc mừng nhân 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng thống Indonesia - Joko Widodo; Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia - Puan Maharani.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng thống Indonesia - Joko Widodo; Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia - Puan Maharani.

Nội dung Thư chúc mừng có đoạn: "Trong 65 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Indonesia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc.

Với nền tảng đó, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn và lợi ích chiến lược chung, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới".

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Indonesia: 65 năm quan hệ ngoại giao với nhiều điểm sáng
Việt Nam-Indonesia: 65 năm quan hệ ngoại giao với nhiều điểm sáng

VOV.VN - Trải qua nhiều biến động chính trị trong khu vực và trên thế giới, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno đặt nền móng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam-Indonesia: 65 năm quan hệ ngoại giao với nhiều điểm sáng

Việt Nam-Indonesia: 65 năm quan hệ ngoại giao với nhiều điểm sáng

VOV.VN - Trải qua nhiều biến động chính trị trong khu vực và trên thế giới, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno đặt nền móng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ký ức cựu phu nhân ngoại giao Indonesia từng sống trong thời chiến Việt Nam
Ký ức cựu phu nhân ngoại giao Indonesia từng sống trong thời chiến Việt Nam

VOV.VN - Là một nhân chứng sống với tư cách phu nhân cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, bà Sri Wilis Djati Soeroso đã ghi chép toàn bộ ký ức của mình trong một cuốn sách mang nhan đề “Ký ức không quên”.

Ký ức cựu phu nhân ngoại giao Indonesia từng sống trong thời chiến Việt Nam

Ký ức cựu phu nhân ngoại giao Indonesia từng sống trong thời chiến Việt Nam

VOV.VN - Là một nhân chứng sống với tư cách phu nhân cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, bà Sri Wilis Djati Soeroso đã ghi chép toàn bộ ký ức của mình trong một cuốn sách mang nhan đề “Ký ức không quên”.

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước
Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 50 bức ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và chuyến thăm của Tổng thống Soekarno đến Việt Nam, cùng với 180 ảnh phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Indonesia trong hơn 65 năm qua

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

Triển lãm ảnh Việt Nam-Indonesia tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 50 bức ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và chuyến thăm của Tổng thống Soekarno đến Việt Nam, cùng với 180 ảnh phản ánh sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Indonesia trong hơn 65 năm qua