Lãnh đạo Lào tiếp đoàn Đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương

VOV.VN - Hai bên tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Nhận lời mời của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã đi thăm và làm việc tại Lào từ ngày 5-9/8/2013.

Chiều nay 9/8, tại Thủ đô Viêng Chăn, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã tiếp Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân dẫn đầu.

Đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone, Thủ tướng Thongsing Thammavong và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Đồng chí Hoàng Bình Quân (trái) và Phó Chủ tịch nước Lào Volachit


Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự Lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII; khẳng định Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết sức mình cùng với phía Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo với Thường Trực Ban bí thư và Thủ tướng Lào về tình hình Việt Nam gần đây, về việc triển khai các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; báo cáo kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng cũng như kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng.

Thủ tướng Lào Thammavong (phải) tiếp đồng chí Hoàng Bình Quân

     
Đồng chí  và đồng chí Thongsing Thammavong nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm, làm việc tại Lào; đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; Biểu dương những đóng góp tích cực của hai Ban trong việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam; mong rằng hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của mỗi Đảng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các bộ, ban, ngành để triển khai thực tốt các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Bounnhang Vorachit và đồng chí  Thongsing Thammavong bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bounnhang Vorachit và đồng chí  Thongsing Thammavong trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 5/8, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Lào dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và các biện pháp cụ thể triển khai thực hiện các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, đồng chí Hoàng Bình Quân đã trao tặng  Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta cho các tập thể và cá nhân cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có những thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đoàn cũng đã làm việc với một số bộ, ban, ngành liên quan của Lào về tình hình thực hiện Thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật Việt Nam-Lào 2013; thăm và làm việc tại tỉnh Savanakhet; kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án Việt Nam giúp Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế
Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

VOV.VN -Quốc hội hai nước tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế.

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

VOV.VN -Quốc hội hai nước tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Lào tiếp đoàn lãnh đạo Tòa án tối cao Việt Nam
Chủ tịch Lào tiếp đoàn lãnh đạo Tòa án tối cao Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ mong muốn Tòa án nhân dân tối cao 2 nước tăng cường hợp tác.

Chủ tịch Lào tiếp đoàn lãnh đạo Tòa án tối cao Việt Nam

Chủ tịch Lào tiếp đoàn lãnh đạo Tòa án tối cao Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ mong muốn Tòa án nhân dân tối cao 2 nước tăng cường hợp tác.

Củng cố và nâng cao mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Củng cố và nâng cao mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam đã chủ động đáp ứng sáng kiến của Quốc hội Lào nhân dịp Quốc hội Lào đang tiến hành kỳ họp thứ 5.

Củng cố và nâng cao mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Củng cố và nâng cao mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam đã chủ động đáp ứng sáng kiến của Quốc hội Lào nhân dịp Quốc hội Lào đang tiến hành kỳ họp thứ 5.

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào
Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đã thông báo kết quả kỳ họp mới đây của Quốc hội và tình hình kinh tế chính trị của đất nước.

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

Ông Uông Chu Lưu thăm ĐSQ Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu đã thông báo kết quả kỳ họp mới đây của Quốc hội và tình hình kinh tế chính trị của đất nước.

Việt Nam-Lào đánh giá công tác phòng chống buôn bán người
Việt Nam-Lào đánh giá công tác phòng chống buôn bán người

VOV.VN -Trong đó nổi bật là công tác điều tra khảo sát tuyến và địa bàn trọng điểm, duy trì cơ chế phối hợp

Việt Nam-Lào đánh giá công tác phòng chống buôn bán người

Việt Nam-Lào đánh giá công tác phòng chống buôn bán người

VOV.VN -Trong đó nổi bật là công tác điều tra khảo sát tuyến và địa bàn trọng điểm, duy trì cơ chế phối hợp

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào
Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

VOV.VN - Hai bên chia sẻ một số kinh nghiệm về tiến hành cải cách tư pháp, cũng như nhiệm vụ trọng tâm của tòa ngành tòa án.

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

Đoàn cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao thăm Lào

VOV.VN - Hai bên chia sẻ một số kinh nghiệm về tiến hành cải cách tư pháp, cũng như nhiệm vụ trọng tâm của tòa ngành tòa án.