Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi người dân "mở lòng", vượt khó, đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - HĐND TP.HCM kêu gọi sự quan tâm giúp sức của Trung ương và tinh thần lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khoá X, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, ngân sách TP có hạn nên không thể chăm lo đầy đủ cho 13 triệu dân. Vì thế, HĐND TP.HCM kêu gọi sự quan tâm giúp sức của Trung ương và tinh thần lá lành đùm lá rách của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch. 

HĐND TP trân trọng, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực và những tình cảm tốt đẹp của ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố, đã luôn nỗ lực, trăn trở suy nghĩ để đưa ra những quyết định lãnh đạo, chỉ đạo nhiều mặt công tác của TP, đã góp sức đưa TP phát triển vươn lên. Đồng thời, HĐND TP và nhân dân TP cũng đặt trọn niềm tin vào tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, bằng kinh nghiệm của bản thân và truyền thống đoàn kết nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP, trên tinh thần trách nhiệm cao sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, trước hết là lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM trước 15/9, TP.HCM sẽ nỗ lực chăm lo và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được tiêm chủng theo quy định.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ, các tỉnh thành bạn và các tầng lớp nhân dân đã chung tay, góp sức cho TP trong thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để TP vượt qua khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, ngân sách từ Trung ương và TP có hạn nên dù nỗ lực tới đâu cũng không thể chăm lo trọn vẹn cho toàn TP với hơn 13 triệu dân hiện hữu.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi hãy mở lòng thể hiện tình yêu thương sẻ chia cùng những mảnh đời khó khăn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta, mong là vào thời điểm khó khăn này tinh thần ấy tiếp tục được phát huy. Đảng bộ chính quyền cùng nhân dân đồng lòng tương trợ lẫn nhau để sớm vượt qua đại dịch đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới".

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ với bà con TP về những khó khăn, mất mát trong đại dịch; đồng thời ghi nhận và tri ân đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không ngại gian khổ, vượt qua áp lực tâm lý, hy sinh thầm lặng để đảm bảo tính mạng và an toàn cho nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND TP cho biết trên cương vị mới, ông sẽ huy động mọi nguồn lực, thực hiện có kết quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh; tập trung cao cho công tác điều trị, giảm tử vong; ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định: "Tôi có niềm tin với điểm tựa tinh thần đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự giúp đỡ của Trung ương và cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Trước đồng bào TP, tôi xin đem hết sức mình phụng sự cho lợi ích của nhân dân và sự phát triển của TP".

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận và thông qua 14 tờ trình quan trọng, đặc biệt là tờ trình về việc ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ bao gồm: 13.200 người thực hiện công việc trực tiếp; 14.000 người tham gia quản lý, điều hành, điều phối trực tiếp hoạt động phòng, chống dịch; tham gia các tổ phòng, chống dịch tại địa phương; 19.000 người không thuộc chuyên môn y tế thực hiện công việc gián tiếp tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và cơ sở cách ly tập trung; 68.400 người là thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng; 8.300 tình nguyện viên được Thành phố huy động và 10.000 tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19
Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ông Phan Văn Mãi cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện mục tiêu giảm các ca tử vong.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM: Ưu tiên số một là giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Ông Phan Văn Mãi cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện mục tiêu giảm các ca tử vong.

Vùng 4 Hải quân tăng cường lực lượng cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM
Vùng 4 Hải quân tăng cường lực lượng cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM

VOV.VN - Sáng 24/08, tại Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác và Lễ xuất quân tăng cường cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM.

Vùng 4 Hải quân tăng cường lực lượng cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM

Vùng 4 Hải quân tăng cường lực lượng cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM

VOV.VN - Sáng 24/08, tại Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác và Lễ xuất quân tăng cường cho Quân khu 7 chống dịch tại TP. HCM.

Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng động viên lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM
Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng động viên lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn và bảo đảm lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng động viên lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM

Đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Quốc phòng động viên lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn và bảo đảm lương thực, thực phẩm cho nhân dân.