Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam - Trung Quốc hội đàm

VOV.VN - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), chiều 24/11, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu Việt Nam đã có buổi làm việc với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh.

Ông Tào Kiến Minh hoan nghênh đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam do Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tham dự Hội nghị Viện trưởng viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN – Trung Quốc lần thứ 9.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của hai nước tại buổi hội đàm.

Ông Tào Kiến Minh đánh giá cao những nỗ lực trong hợp tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hai nước thời gian qua, kể từ khi hai bên ký Thỏa thuận hợp tác vào năm 2012 đến nay, các lĩnh vực hợp tác được tăng cường như tương trợ tư pháp hình sự hay chia sẻ kinh nghiệm trong các vụ án chống tham nhũng, hợp tác giữa các trường đại học, viện kiểm sát các địa phương hai bên cũng ngày càng thiết thực hơn.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đề xuất cần quy phạm cơ chế hợp tác tương trợ tư pháp trong các vụ án hình sự, nhất là tại các tỉnh gần khu vực biên giới của hai nước nhằm đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình coi trọng và đánh giá cao cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN – Trung Quốc, cơ chế hội nghị này đã dần trở thành diễn đàn hợp tác quốc tế về pháp luật có hiệu quả và uy tín trong khu vực.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hai nước đã ký, thời gian qua Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Bên cạnh đó hợp tác giữa các Viện Kiểm sát các địa phương, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng được quan tâm và thu được những kết quả tích cực.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thiện cơ chế hợp tác giữa hai bên như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp hình sự ...

Theo chương trình, ngày 25/11 Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan
Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

VOV.VN -“Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi xin lỗi những người bị oan và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến thấp nhất tình hình oan sai”.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình xin lỗi người bị oan

VOV.VN -“Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi xin lỗi những người bị oan và sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa để hạn chế đến thấp nhất tình hình oan sai”.