Lào Cai giới thiệu 55 đồng chí vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới

VOV.VN - Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 đồng chí, từ đó bầu ra 50 đồng chí, giảm 2 người so với nhiệm kì trước.

Sáng 12/10, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kì 2020 – 2025. Phát biểu tại Họp báo, ông Mai Đình Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội cho biết, Đại hội lần thứ XVI của tỉnh Lào Cai tới đây sẽ có nhiều điểm đổi mới so với nhiệm kì trước.

“Lần đầu tiên Lào Cai có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đưa vào thảo luận ngay trong Đại hội. Điểm mới thứ hai là Đại hội sẽ đánh giá vấn đề con người và sức mạnh của đồng bào các dân tộc Lào Cai. Một điểm mới nữa là Đại hội sẽ đặt mục tiêu phát triển Lào Cai đến năm 2030 và năm 2045, điều này cũng phù hợp với tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới”, ông Mai Đình Định cho biết.

Về nhân sự Đại hội lần này, tỉnh Lào Cai đã xây dựng rất kĩ lưỡng, đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 55 đồng chí, từ đó bầu ra 50 đồng chí, giảm 2 người so với nhiệm kì trước; cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành đảm bảo đồng đều giữa các khối, ngành, địa phương, giới tính, dân tộc; nhân sự trẻ dưới 40 tuổi chiếm 10%. Danh sách giới thiệu để Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 17 đồng chí, từ đó sẽ chọn ra 15 đồng chí.

Thông tin tại Họp báo cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều đã hoàn tất. Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra từ chiều 14/10 đến hết sáng 16/10/2020, với tổng số 348 đại biểu chính thức.

Đại hội sẽ diễn ra theo phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”; bám sát chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng cơ sở đầu tiên ở Lào Cai ứng dụng 4.0 không giấy tờ
Đại hội Đảng cơ sở đầu tiên ở Lào Cai ứng dụng 4.0 không giấy tờ

VOV.VN - Đây cũng là Đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh Lào Cai tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0, không sử dụng giấy tờ, quét mã QR code để tải tài liệu...

Đại hội Đảng cơ sở đầu tiên ở Lào Cai ứng dụng 4.0 không giấy tờ

Đại hội Đảng cơ sở đầu tiên ở Lào Cai ứng dụng 4.0 không giấy tờ

VOV.VN - Đây cũng là Đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh Lào Cai tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0, không sử dụng giấy tờ, quét mã QR code để tải tài liệu...

Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Sáng 30/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Sáng 30/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Lào Cai khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN - Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.