Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Sáng nay (12/2), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 với sự tham dự của các vị Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và có bài phát biểu quan trọng, trong đó  khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cấp uỷ, tổ chức đảng và Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp uỷ các cấp và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ cả nước đạt được trong năm qua. Nổi bật là tiếp tục tham mưu, thực hiện có kết quả nhiều chủ trương công tác của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khoá 8) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tiếp tục triển khai tương đối đồng bộ công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư nêu rõ: một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới là tham mưu chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ như việc đổi mới còn chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới về kinh tế- xã hội; cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ với tư duy mới, cách làm mới.

Trong tình hình hiện nay, một trong những yếu tố hàng đầu của người cán bộ là có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với nhân dân, hy sinh phấn đấu vì Tổ Quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất và năng lực tốt cả về hiểu biết, khả năng lãnh đạo.

Đề cập những vấn đề này, Tổng Bí thư cũng nhắc nhở phải cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách chống phá, diễn biến hoà bình, tác động vào nội bộ làm chúng ta “tự diễn biến” mình.

Trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư cũng yêu cầu cần có cơ cấu phù hợp, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; dành sự quan tâm đặc biệt cho xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, những tài năng và chuyên gia giỏi; khẩn trương cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới; đổi mới và nâng cao chất lượng việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu cho việc đánh giá cán bộ.

Cùng với việc này phải sớm nghiên cứu đổi mới cách thức lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, xây dựng cơ chế để đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, kết hợp với cơ chế thực tập, tập sự để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tạo sự chuyển biến trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; lựa chọn địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ trương thí điểm như đại hội đảng bộ cơ sở bầu cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; đồng chí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã và cấp không tổ chức hội đồng nhân dân để kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình, thủ tục trong công tác đảng viên, nghiên cứu, hướng dẫn việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Để tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là những nhiệm vụ hết sức cấp bách và nặng nề từ nay đến Đại hội lần thứ 11 của Đảng thì cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác làm công tác tổ chức, cán bộ.

Nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan tổ chức các cấp đổi mới, giữ vững nguyên tắc đi đôi với năng động, sáng tạo, thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp về công tác tổ chức và cán bộ.  Những người làm công tác tổ chức cán bộ phải có lập trường chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, không để lọt những cán bộ cơ hội vào trong hàng ngũ của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng và chúc Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp uỷ các cấp và cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên