Lấy ý kiến Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tại ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 4/3, tại Đồng Tháp, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía tỉnh Đồng Tháp có ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, thực hiện theo chương trình công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban, trong đó có báo cáo tổng tết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025). Đây là báo cáo ý nghĩa quan trọng đánh giá về những vấn đề thực tiễn và lý luận đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, cần phải được xem xét toàn diện, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn về công tác xây dựng Đảng từ Trung ương đến địa phương để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu dự hội nghị được nghe ông Nguyễn Hòa Bình định hướng một số nội dung thảo luận tại hội nghị. Cụ thể, với các nội dung liên quan đến dự thảo đề cương yêu cầu như: Khái quát về đặc điểm, tình hình tại các địa phương; những kết quả nổi bật, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong từng mặt công tác và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Ngay sau phần định hướng, các đại biểu tiến hành thảo luận, góp ý các nội dung trong dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025).  

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và đoàn công tác đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tại Phường 4, thành phố Cao Lãnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên
Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng 4/3, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ đảng Đại hội XIV, do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên tiểu ban, chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên.

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng 4/3, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ đảng Đại hội XIV, do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên tiểu ban, chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên.

Học tập Bác để xây dựng buôn làng văn minh, giàu đẹp
Học tập Bác để xây dựng buôn làng văn minh, giàu đẹp

VOV.VN - Phát huy vai trò đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Liêng Jrang Ha Tương luôn gương mẫu, đi đầu trong vận động, triển khai thực hiện các phong trào phát triển KT-XH, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Học tập Bác để xây dựng buôn làng văn minh, giàu đẹp

Học tập Bác để xây dựng buôn làng văn minh, giàu đẹp

VOV.VN - Phát huy vai trò đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Liêng Jrang Ha Tương luôn gương mẫu, đi đầu trong vận động, triển khai thực hiện các phong trào phát triển KT-XH, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ
Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - "Phải nhận diện cho đúng những biểu hiện muôn hình vạn trạng hiện nay của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền. Thế nào được coi là đặc quyền, đặc lợi? Thế nào được coi là chính sách, chế độ đãi ngộ? Công khai chính sách cho dân biết để không thắc mắc".

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

Cần nhận diện rõ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ

VOV.VN - "Phải nhận diện cho đúng những biểu hiện muôn hình vạn trạng hiện nay của chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền. Thế nào được coi là đặc quyền, đặc lợi? Thế nào được coi là chính sách, chế độ đãi ngộ? Công khai chính sách cho dân biết để không thắc mắc".