Lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông

VOV.VN - Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm ở Việt Nam, tai nạn giao thông gây thiệt hại khoảng 2,9% GDP, tương đương mỗi ngày chúng ta mất khoảng 400 tỷ đồng.

Hàng năm, Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông. Tối nay (21/11), tại Hà Nội, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Tới dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. 

Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", đây là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam và là năm thứ 2 Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Người bạn đường" gắn với "Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông".

Nhiều tháng giãn cách xã hội, đường xá thông thoáng hơn, tai nạn giao thông giảm đáng kể. Tuy nhiên chỉ riêng 11 tháng năm 2021, tai nạn giao thông ở nước ta vẫn cướp đi hơn 5.000 sinh mạng. Theo tính toán của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm ở Việt Nam, tai nạn giao thông gây thiệt hại khoảng 2,9% GDP, tương đương mỗi ngày chúng ta mất khoảng 400 tỷ đồng. Tai nạn giao thông gây thiệt hại trực tiếp đến phương tiện và tài sản thì có thể đong đếm được nhưng tính mạng con người là vô giá, thiệt hại về con người là không định lượng được.

Trong chương trình, nhiều câu chuyện cảm động về những chiến sĩ cảnh sát giao thông quả cảm đảm bảo huyết mạch giao thông trong những ngày giãn cách khi nhiều đoàn người di chuyển bằng xe máy về địa phương , những chuyến xe chở hàng cứu trợ giúp đỡ đồng bào trong gian khó hay những chuyến xe yêu thương miễn phí trở bệnh nhân nặng được khách mời chia sẻ.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Thiếu tá Phạm Minh Quân, cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết: “Anh em trong đơn vị cũng thường động viên nhau ở lại đơn vị, thứ nhất để phục vụ công tác một cách kịp thời và nhanh chóng để tránh tiếp xúc với người thân trong gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều lúc anh thấy nhớ con lắm, nhưng tôi và các đồng chí của mình đều nhận thức được sự nghiêm trọng của bệnh dịch này để gia đình của mình được an toàn. Chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ của mình bởi chúng tôi chính là những lá chắn của Thủ đô. Bệnh dịch qua đi mỗi gia đình của chúng ta mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc”

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy thì chúng ta thấy rằng, một trong những hành động hết sức cụ thể là ai cũng đeo khẩu trang. Cho nên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng thêm một thông điệp "Khi đi mô tô xe máy thì đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang" và rõ ràng là nó làm thay đổi những hành động hết sức cụ thể trong đời sống. Nhưng trong hoạt động giao thông nhưng đồng thời cũng có những tác động tiêu cực.

"Ví dụ như là bộ phận người dân lại có một niềm tin rằng là lực lượng chức năng hiện nay đang rất bận rộn trong công việc phòng, chống dịch bệnh nên là người ta tham gia giao thông một cách rất tự do, người ta uống rượu, bia rồi vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì thế, nó cũng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do những người thiếu ý thức”- ông Khuất Việt Hùng nói.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh kêu gọi người dân đồng lòng thực hiện nghiêm Luật an toàn giao thông để không còn những vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra:

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cũng kêu gọi các tổ chức tôn giáo và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông luôn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, covid 19 khi tham gia giao thông, cùng nhau tạo lập môi trường giao thông an toàn thân thiện. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất, vì sự an toàn của những người đang sống đề nghị tất cả chúng ta dành một phút tưởng niệm những đồng bào không may qua rồi do tai nạn giao thông

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT được tổ chức thường niên là lời an ủi đối với thân nhân những gia đình có người thân không may gặp nạn và là lời cảnh tỉnh tới cộng đồng về ý thức tham gia giao thông để bảo vệ sự sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông để lại nỗi đau và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống
Tai nạn giao thông để lại nỗi đau và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống

VOV.VN - Vợ mất chồng, con mất cha, người đang khỏe mạnh trở thành tàn phế... hậu quả của những vụ TNGT là vô cùng nặng nề. Tai nạn giao thông để lại nỗi đau dai dẳng và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống.

Tai nạn giao thông để lại nỗi đau và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống

Tai nạn giao thông để lại nỗi đau và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống

VOV.VN - Vợ mất chồng, con mất cha, người đang khỏe mạnh trở thành tàn phế... hậu quả của những vụ TNGT là vô cùng nặng nề. Tai nạn giao thông để lại nỗi đau dai dẳng và bài học cảnh tỉnh cho người đang sống.

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ
Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Chiều nay (23/10), tại Km288+790, Quốc lộ 6, địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, một người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Chiều nay (23/10), tại Km288+790, Quốc lộ 6, địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xe tải mất lái gây tai nạn làm ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang
Xe tải mất lái gây tai nạn làm ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 22/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè khẩn trương tổ chức điều tiết giao thông, khắc phục hiện trường vụ tai nạn giao thông gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1.

Xe tải mất lái gây tai nạn làm ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang

Xe tải mất lái gây tai nạn làm ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên QL1 qua tỉnh Tiền Giang

VOV.VN - Chiều 22/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè khẩn trương tổ chức điều tiết giao thông, khắc phục hiện trường vụ tai nạn giao thông gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1.