Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể

VOV.VN -Đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, nghiêng mình trước anh linh Đại tướng

Vào lúc 7h30 sáng nay (12/10), tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã cử hành trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với vị Đại tướng, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu là đoàn đại biểu đầu tiên vào viếng, nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đi qua linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia buồn cùng gia quyến Đại tướng. Những dòng lưu luyến cuối cùng dành cho Đại tướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết vào sổ tang: “ Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Nguyên Giáp- Anh Văn, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cách mạng kiên trung; nhà lãnh đạo quân đội tài năng xuất chúng; vị đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí ".

Tiếp sau đoàn của Ban chấp hành Trung ương Đảng là đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu. Đoàn Quốc hội nước  Cộng hòa XHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng dẫn đầu. Tiếp đó, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng trong sáng nay, các đoàn viếng của Đảng ủy công an Trung ương và Bộ Công an, đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội; đoàn cựu chiến binh Việt Nam đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong sáng nay có 4 đoàn đại biểu quốc tế đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm: Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và quân đội Lào do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chu-ma-ly Xay-nha-xỏn dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Campuchia do Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hiêng Xom Rin dẫn đầu, đoàn đại biểu Algieria và Mô dăm bic do đại diện Bộ cựu chiến binh dẫn đầu. Cũng trong sáng nay, gần 100 đại sứ, đại biện nước ngoài, đại diện các tổ chức quốc tế, đoàn đại biểu Kiều bào đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị tướng huyền thoại của Việt Nam được bạn bè thế giới ngưỡng mộ. Nhiều đoàn đại biểu các Bộ, ngành, địa phương cũng đã vào viếng Đại tướng. 

Trước khi nghi lễ bắt đầu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xúc động bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục hơn 80 năm, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên và là Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ toàn quân./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước
Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

VOV.VN - Ngày hôm nay, cả nước đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng vạn người dân đã đến viếng tiễn biệt Đại tướng...

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

VOV.VN - Ngày hôm nay, cả nước đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng vạn người dân đã đến viếng tiễn biệt Đại tướng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang
Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

VOV.VN - Nhiều đài phát thanh- truyền hình địa phương tiếp sóng Hệ phát thanh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

VOV.VN - Nhiều đài phát thanh- truyền hình địa phương tiếp sóng Hệ phát thanh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Thêm nhiều điện chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

VOV.VN - “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”.