Long An cần sớm hình thành chuỗi tiêu thụ hàng hóa nông sản

Ngoài ra, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Long An phải rà soát qui hoạch phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo suất đầu tư cao trên diện tích đất sử dụng.

Ngày 16/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An. Đây là tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò và động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 14,5%; đa số các ngành sản xuất đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2007. 187/190 xã, phường, thị trấn ở tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 88%.

Long An cũng tập trung hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao; giảm 5,2% tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm trên 35.000 lao động và có tới 85% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sạch. Ngay từ đầu năm nay, tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Đến cuối tháng 2 vừa qua đã có 120 doanh nghiệp trong tỉnh được tiếp cận vốn vay với 4% hỗ trợ lãi suất. Tỉnh đã triển khai trợ cấp tiền Tết cho người nghèo kịp thời, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Dương Quốc Xuân cũng cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ một số dự án đầu tư lớn ở tỉnh như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư triển khai là do gặp vướng mắc trong công tác giải tỏa, tái định cư. Long An sẽ gặp khó khăn rất lớn trong thu mua hết lúa hàng hóa trong dân vì sản lượng vụ mùa và Đông Xuân năm nay ước đạt 1,3 triệu tấn, trong khi các kho chứa của tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 150.000 tấn, cộng thêm chỉ tiêu xuất khẩu lương thực của tỉnh trong năm 2009 cũng chỉ khoảng 150.000 tấn. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh vẫn chưa được bố trí vốn trong năm 2009, đồng thời một số vướng mắc về cơ chế khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng, khá toàn diện của tỉnh Long An trong những năm qua, nhất là trong năm 2008, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Long An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung cả nước. Các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa cũng có chuyển biến tích cực. Đặc biệt là hệ thống cụm tuyến dân cư vượt lũ đã góp phần hạn chế các vụ tai nạn do nước lũ gây ra.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, nguồn nhân lực của Long An chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục còn rất thiếu… Đây là những vấn đề tỉnh cần quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới.

Lĩnh vực đầu tiên Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An là phải tiếp tục chỉ đạo duy trì cho được hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trước mắt là đảm bảo sản lượng, chất lượng, giá thành và thu mua lúa hàng hóa vụ Đông Xuân cũng như vụ Hè Thu sắp tới. Có như vậy thì cả năm nay Long An sẽ thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, đời sống và thu nhập của người nông dân được nâng lên, đồng thời tạo sức mua rất lớn cho đất nước.

Thủ tướng khẳng định: Nhà nước có trách nhiệm thu mua hết lúa và đảm bảo ít nhất 30% lợi nhuận cho người trồng lúa. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Thủ tướng còn đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An nghiên cứu sớm hình thành chuỗi tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người nông dân gồm cả doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân đến người nông dân, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước phải làm nòng cốt trong thu mua, tiêu thụ và giá thành.

Long An phải tiếp tục chỉ đạo duy trì cho được hoạt động sản xuất nông nghiệp

Trên cơ sở vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng phát triển công nghiệp của Long An rất lớn, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cùng với quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế vào đầu tư thì Long An phải đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển công nghiệp bền vững với hai yêu tố tiên quyết là bảo vệ môi trường và tiết kiệm đất đai. Trong thời gian tới, Long An tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, tìm mọi cách hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu; chỉ đạo quyết liệt giải ngân hết các nguồn vốn đã có, nhất là các dự án đầu tư từ vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, ODA và các công trình dưới 5 tỷ đồng được chỉ định thầu, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra tiêu cực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Long An với tinh thần trách nhiệm cao nhất tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ và cụ thể các chính sách kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trong năm 2009 ít nhất bằng năm 2008 là 14,5%.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo một số Bộ, ngành đã cho ý kiến giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Long An, trong đó có đề nghị bổ sung vốn cho các danh mục dự án đầu tư từ trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch, hệ thống kênh trục thủy lợi chính.

Thủ tướng đồng ý ứng trước vốn năm 2010 để Long An sớm hoàn thành xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ. Các Bộ, ngành đồng tình hỗ trợ vốn đối với các dự án phải điều chỉnh dự toán do giá cả tăng cao, ứng trước 300 tỷ đồng cho phát triển giao thông nông thôn… Tổng Công ty lương thực miền Nam cam kết đến năm 2010 sẽ phát triển 250 tấn kho chứa tại Long An phục vụ công tác thu mua, lưu trữ lương thực.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Nhà máy phân bón Năm Sao, trạm thu mua lúa gạo Tuyên Nhơn ở huyện Thạnh Hóa, cụm dân cư vượt lũ Bình Phong Thạnh ở huyện Mộc Hóa. Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên