“Lựa chọn quy định phải sửa ngay để khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó”
VOV.VN - Đồng ý rằng cần sớm tổng kết, sửa toàn diện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ủng hộ đề xuất của Chính phủ trước mắt sửa đổi, bổ sung một số điều để tháo gỡ khó khăn, bất cập hiện nay.
Sáng nay (10/3), tại phiên họp 43, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Đồng ý về sự cần thiết sửa luật này, các ý kiến cho rằng luật được ban hành đã lâu (từ năm 2007) và đã qua một lần sửa đổi, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế và chưa phù hợp với tình hình mới.

Dẫn số liệu cho thấy Chính phủ đề xuất sửa sửa đổi, bổ sung nội dung tại 32 điều khoản, bãi bỏ 11 điều, tổng số có 43/72 điều bị điều chỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng, số lượng như vậy là tương đối lớn.
Hơn nữa, ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, còn rất nhiều điều cần tiếp tục rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung. Dự thảo vẫn còn nhiều điều khoản quy định trách nhiệm của bộ, phân công trách nhiệm thanh tra chất lượng hàng hóa…là chưa phù hợp với tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nên giao Chính phủ quy định phù hợp với tình hình thực tiễn.
“Nếu rà soát thì còn sửa nhiều điều khoản hơn nữa, do đó, nên cân nhắc sửa đổi toàn diện để làm mới luật cho phù hợp điều kiện mới; đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – Tư pháp nêu ý kiến.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh, thực tiễn có rất nhiều thay đổi so với 17, 18 năm trước nên tư duy điều chỉnh phải khác, thực tế hơn, thậm chí phải có tầm nhìn dự báo. Do đó, ý kiến đề nghị nghiên cứu sửa toàn diện luật cần hết sức quan tâm.

“Chính phủ thấy rằng, trước mắt cần sửa một số điều để cập nhật, khắc phục bất cập, hạn chế hiện nay thì cũng phải chỉnh lý cho gọn hơn nữa. Mặt khác, nghiên cứu sửa toàn diện vào năm sau hoặc năm sau nữa”, theo ông Nguyễn Khắc Định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thì đề nghị quan tâm đánh giá các quy định để làm sao không gây thủ tục, tránh tăng thêm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Ở góc độ Nhà nước, quy định làm sao không để lạm dụng, tạo cơ hội cho tham nhũng, tiêu cực trong công nhận, xác nhận tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp, bên cạnh luật quy định trách nhiệm về đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng cần gắn chế tài để trong trường hợp thực hiện không đầy đủ sẽ có công cụ ngăn ngừa, răn đe, xử lý.
Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói rằng “chốt lại nên sửa đổi, bổ sung một số điều để thông qua có hiệu lực thực hiện ngay, còn sửa toàn diện có thể tổng kết, đăng ký vào năm 2026. Giờ chọn lựa cái gì phải sửa ngay theo phương châm khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó”.

Đồng tình với đánh giá luật ban hành đã lâu, xuất hiện nhiều bất cập, hạn chế cần nghiên cứu sửa đổi, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý bám vào các nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua. Việc xây dựng pháp luật phải đảm bảo tinh thần đổi mới tư duy, chỉ quy định thuộc thẩm quyền Quốc hội, còn lại giao Chính phủ; luật phải ngắn gọn.
“18 luật tại Kỳ họp thứ 8 và 4 luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 cũng đã rõ vai của Chính phủ, Quốc hội. Quy định gọn hơn nữa, ngắn nhưng thực hiện được ngay, hơn dài mà chung chung, lòng vòng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phân định rõ trách nhiệm, đảm bảo nguồn lực thực hiện khi phân cấp”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.