Lý Quang Diệu - người tạo nền tảng cho mối quan hệ VN - Singapore

VOV.VN - Bài viết của Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ng Teck Hean về cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.

Ông Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo và là một công chức nhà nước đã có cống hiến to lớn cho nền độc lập và sự phát triển của Singapore. Ông là vị lãnh tụ đã dành được sự ngưỡng mộ, yêu mến và tôn kính tại Singapore cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu và Tổng thống Singapore Tony Tan (phải)

Rất nhiều người Singapore có thể cảm thấy tự hào về đất nước mình nhờ ông Lý Quang Diệu. Ông đã điều hành đất nước Singapore trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử. Là một quốc gia nhỏ bé không có tài nguyên, Singapore đã không chỉ sống sót mà còn phát triển thịnh vượng bất chấp mọi khó khăn. Ông đã thành công trong việc biến Singapore từ một đất nước ở thế giới thứ ba trở thành quốc gia ở thế giới thứ nhất trong khoảng thời gian chưa đầy một thế hệ.

Hôm nay là một ngày đau buồn đối với mọi người dân Singapore. Trong suốt tuần vừa qua khi ông nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, người Singapore của các dòng dõi khác nhau, từ mọi tầng lớp xã hội đã mang hoa và gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp nhất mong ông sớm hồi phục sức khỏe. Đó là nghĩa cử thể hiện tình cảm sâu sắc mà toàn thể nhân dân dành cho ông Lý Quang Diệu. Ông sẽ còn được rất nhiều người nhớ mãi.

Ông Lý Quang Diệu là người có niềm tin vững chắc vào ASEAN. Ông là một nhân tố quan trọng trong sự thành lập và tiến trình phát triển của ASEAN. Và cũng chính ông là nhân vật đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng nên nền tảng vững chắc của mối quan hệ Việt Nam – Singapore.

Lần đầu tiên tới thăm Việt Nam năm 1992 trên cương vị của một Bộ trưởng Cấp cao, ông đã thiết lập nên tình hữu nghị khăng khít với nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong hơn một thập kỉ, ông Lý Quang Diệu đã có rất nhiều cuộc đối thoại sâu sắc và thẳng thắn về những cải tổ trong công cuộc Đổi Mới và việc mở cửa nền kinh tế của Việt Nam.

Những nguồn đầu tư từ Singapore cũng bắt đầu chảy vào Việt Nam kể từ đó. Chính những mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Lý Quang Diệu và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tạo dựng nên một nền tảng vững chắc và lâu dài cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mối quan hệ Việt Nam – Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên