Malaysia đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025
VOV.VN - Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai hôm nay (24/2) cho biết Thủ tướng nước này sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Việt Nam, tham dự và phát biểu về tầm nhìn xây dựng Cộng đồng ASEAN tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2.
Theo Đại sứ Tan Yang Thai, nước Chủ tịch ASEAN 2025 đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025. Việc tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn vào ngày 26/2 sẽ tạo cơ hội để Thủ tướng Anwar Ibrahim trình bày về những ưu tiên của nước này trong năm hợp tác ASEAN 2025.
Theo đó, bài phát biểu của Thủ tướng Anwar dự kiến sẽ nhấn mạnh những nỗ lực củng cố và tăng cường vai trò, vị thế của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt. Ngoài ra, các chương trình nghị sự về kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững nhằm đảo bảo tương lai thịnh vượng cho tất cả các thành viên cũng sẽ được ông Anwar nêu bật.
Đại sứ Tan Yang Thai nhắc lại chuyến thăm lịch sử tới Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 11/2024, trong đó hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ cho biết chuyến thăm và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 của Thủ tướng Anwar diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm thứ 2 tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022, Thủ tướng Anwar sẽ có các cuộc gặp gỡ cấp cao với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc triển khai các cam kết đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Anwar và Tổng Bí thư Tô Lâm tại Malaysia, nhất là liên quan hợp tác thương mại-đầu tư, quốc phòng, công nghiệp halal, kết nối và du lịch.