"Minh bạch để hành vi tham nhũng khó phát sinh và tồn tại"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi làm việc với Bộ NN-PTNT  về công tác phòng, chống tham nhũng.

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống tham nhũng

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã tập trung chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực nhạy cảm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Qua đó, Bộ NN-PTNT đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về kinh tế nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng, giảm trừ hơn 340 triệu đồng. Các Tổng cục đã ban hành gần 4.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Chúng tôi coi đây là dịp giúp Bộ làm rõ những việc, khắc phục tồn tại hạn chế tại Bộ cũng như để Bộ thực hiện các chủ trương chính sách nghiêm túc và hiệu quả hơn qua việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác về công tác phòng chống tham nhũng.”

Thay mặt đoàn công tác Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT cần nhận thức rõ công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, có tính quyết định tới sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, Bộ NN-PTNT cần có cơ chế, chính sách chặt chẽ, minh bạch để hành vi tham nhũng khó có thể phát sinh và tồn tại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Đây là dịp để chúng ta đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tham nhũng trên tinh thần phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, làm rõ nguyên nhân. Đặc biệt, Bộ NN-PTNT cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra với tư cách là công ty quản lý nhà nước vì sao có tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bày bán tràn lan nhằm đưa ra thông tin tránh thiệt hại cho người nông dân và người tiêu dùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị.

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hà Nội sơ kết về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị.

Hội nghị toàn quốc về công tác   phòng, chống tham nhũng
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội.

Hội nghị toàn quốc về công tác   phòng, chống tham nhũng

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội.

Đẩy mạnh thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí
Đẩy mạnh thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra đẩy mạnh thanh tra tham nhũng, lãng phí gắn với kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Đẩy mạnh thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra đẩy mạnh thanh tra tham nhũng, lãng phí gắn với kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng họp phiên thứ 5
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 5

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống  tham nhũng họp phiên thứ 5

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 5

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Tổng Bí Thư chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng Bí Thư chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí Thư chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

Tổng Bí Thư chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.