Mít tinh kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa Campuchia và Việt Nam được vun đắp qua nhiều thế hệ sẽ không gì có thể chia cắt được.

Sáng 25/6, tại Phnom Penh (Campuchia) diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 – 24/6/2012), trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức đồng thời tại cả Việt Nam và Campuchia.

Chủ trì lễ mít tinh, ngài Heng Somrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, quan hệ  hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa Campuchia và Việt Nam được vun đắp qua nhiều thế hệ, sẽ mãi bền vững và không gì có thể chia cắt được.

Toàn cảnh buổi lễ mít tinh

Mở đầu lễ mít tinh, gần 1.000 quan khách Campuchia, Việt Nam và bạn bè quốc tế có mặt tại Hội trường Chaktomuk cùng hòa nhịp với những giai điệu sôi nổi của bài hát “Việt Nam – Campuchia: Samaki” tức “Việt Nam – Campuchia: Đoàn kết” bằng cả tiếng Việt và tiếng Campuchia. Đây là bài hát quen thuộc với các thế hệ nhân dân hai nước, ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trong diễn văn sau đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Campuchia Ngô Anh Dũng nhấn mạnh, suốt gần nửa thế kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và trước đó, nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia đã luôn giành cho nhau những sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả thắm tình anh em trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Campuchia và Việt Nam đang cùng nhau vững bước đi lên với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trước sau như một, Việt Nam nguyện là nước láng giềng thủy chung tin cậy với Campuchia, cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vì hạnh phúc và phồn vinh của 2 dân tộc. 

Về phần mình, Ngài Heng Somrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá, quan hệ giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển với tinh thần đoàn kết sâu rộng và vững chắc.

Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ rằng, trong giai đoạn đau thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam là người đầu tiên giúp đỡ nhân dân Campuchia cả về vật chất lẫn tinh thần, và những hy sinh to lớn của Việt Nam đã cứu Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Trong giai đoạn phục hồi và tái thiết đất nước Campuchia, Việt Nam cũng đã giúp đỡ Campuchia cả về vật chất, tiền bạc, khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực hết sức to lớn.

Kể từ sau chiến thắng 7/1/1979, Chính phủ Việt Nam đã liên tục giúp đỡ Campuchia khôi phục và xây dựng hệ thống lưới điện dọc các con đường nằm giáp biên giới, khai thác nguồn nước sạch, phát triển giáo dục, thể thao, công tác xã hội, y tế, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác, giúp cho nhân dân Campuchia có khả năng khôi phục, tái thiết và phát triển đất nước của mình, tạo nên sự chuyển biến mới rất đáng tự hào.

“Tất cả những sự giúp đỡ này chính là những minh chứng cụ thể cho tấm lòng chân thành quý giá của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia cũng như đối với Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Song, điều có ý nghĩa lớn lao nhất đối với dân Campuchia chính là những sự đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình, thịnh vượng, ổn định chính trị, hòa hợp dân tộc và tái thiết nền kinh tế quốc dân sau nhiều thập kỷ chiến tranh”, Ngài Heng Somrin nói.

Lễ mít tinh trọng thể tại Phnom Penh diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Campuchia chính thức khánh thành cột mốc số 314, là cột mốc có số thứ tự cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên