Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về làm theo gương Bác

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh cho rằng: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng.

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết về việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và phát biểu tại hội nghị. Hội nghị được trực tuyến tại 63 điểm cầu cả nước.

Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, với việc nhấn mạnh yêu cầu “làm theo”, 4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã trực tiếp góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đoàn thể; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đưa các nội dung của Chỉ thị 03 vào kế hoạch, chương trình công tác, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các cá nhân tích cực, theo đó các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm mở nhiều chuyên mục người tốt việc tốt, tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đến nay có hàng ngàn tác phẩm được các địa phương và Trung ương trao giải sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chỉ Chị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm; việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu còn lúng túng, thiếu cụ thể…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh biểu dương kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể đã đạt được, biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua. 

Việc thực hiện chỉ thị đã nhấn mạnh yêu cầu “làm theo” và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, ban, ngành, cơ quan đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, phát triển văn hóa giáo dục, bồi đắp nhân cách con người Việt Nam theo yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đã góp phần làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể hơn. “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nền nếp trở thành ý thức tự giác, thành công việc quan trọng và ngày càng thiết thực hơn, hạn chế được các hình thức qua loa, chiếu lệ. Nhiều vấn đề bức xúc, tồn đọng ở cơ sở đã được các cấp lãnh đạo tập trung giải quyết. Góp phần củng cố niềm tin của cán bộ Đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước, có địa phương đã giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc”.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị thời gian tới, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thực hiện thường xuyên; Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong khối cơ quan Nhà nước; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công việc này.

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 sẽ được tổ chức sau Đại hội XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai Chỉ thị 03 phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu
Triển khai Chỉ thị 03 phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu

VOV.VN -Ông Ngô Văn Dụ cũng lưu ý các địa phương cần coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, giao ban, sơ kết tổng kết về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Triển khai Chỉ thị 03 phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu

Triển khai Chỉ thị 03 phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu

VOV.VN -Ông Ngô Văn Dụ cũng lưu ý các địa phương cần coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, giao ban, sơ kết tổng kết về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03
Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03

VOV.VN - Tổng kết 4 năm thực hiện, Đảng bộ khối cơ quan T.Ư nhận định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu.

Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03

Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03

VOV.VN - Tổng kết 4 năm thực hiện, Đảng bộ khối cơ quan T.Ư nhận định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu.

Các tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Các tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Cùng với việc nêu bật kinh nghiệm và kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 03.

Các tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Các tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Cùng với việc nêu bật kinh nghiệm và kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 03.

Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Thực hiện Chỉ thị đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô

Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Thực hiện Chỉ thị đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô