MTTQ chung tay cùng Chính phủ kiểm soát dịch corona

VOV.VN - Ngay khi có thông tin về dịch corona, MTTQ đã cùng với ngành y tế và các bộ ngành triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị trực tuyến tại 67 điểm cầu trên cả nước nhằm triển khai công tác Mặt trận năm 2020 diễn ra sáng 10/2.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, Chính phủ và các bộ ngành đã rất quan tâm đến việc phòng chống dịch corona và đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

“Đến thời điểm này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận Việt Nam đã rất chủ động trong phòng chống dịch corona một cách có hiệu quả và được đánh giá cao”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, dù 2020 là một năm hết sức bận rộn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, MTTQ vẫn đặt ưu tiên trước mắt là tiếp tục chung tay cùng Chính phủ kiểm soát dịch corona. Tại địa phương, MTTQ các cấp có thể phối hợp với ngành y tế vào cuộc giám sát việc phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh việc chủ động tham gia phòng chống dịch corona, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp cần triển khai tốt các nhiệm vụ như tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, trong đó giám sát cần đi sâu vào các vụ việc nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua sáng tạo đẩy mạnh năng suất lao động. 

Toàn cảnh hội nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu, ngày hội đại đoàn kết toàn dân phải là điểm nhấn để huy động sức mạnh của nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước như MTTQ vận động nhân dân phòng chống tham nhũng lãng phí, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

“Phát huy sức mạnh của hơn 100.000 khu dân cư là trách nhiệm của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Phải đảm bảo kỷ cương kỷ luật nghiệm minh trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm để đưa công tác Mặt trận đạt kết quả cao nhất trong năm 2020”, ông Trần Thanh Mẫn kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện
3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

VOV.VN -Chiều 10/2, ba bệnh nhiễm virus corona (nCoV) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

VOV.VN -Chiều 10/2, ba bệnh nhiễm virus corona (nCoV) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) được xuất viện.

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước
Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

VOV.VN -5h04 phút sáng 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về tới Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. 

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

Những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay đưa người Việt Nam từ Vũ Hán về nước

VOV.VN -5h04 phút sáng 10/2, chuyến bay số hiệu HVN68 đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về tới Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. 

Bệnh viện dã chiến chống dịch corona tại TPHCM chính thức hoạt động
Bệnh viện dã chiến chống dịch corona tại TPHCM chính thức hoạt động

VOV.VN -Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Corona với 300 giường bệnh vừa được đưa vào hoạt động.

Bệnh viện dã chiến chống dịch corona tại TPHCM chính thức hoạt động

Bệnh viện dã chiến chống dịch corona tại TPHCM chính thức hoạt động

VOV.VN -Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Corona với 300 giường bệnh vừa được đưa vào hoạt động.