Bệnh viện dã chiến chống dịch corona tại TPHCM chính thức hoạt động

VOV.VN -Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Corona với 300 giường bệnh vừa được đưa vào hoạt động.

Sáng nay (10/2) Bệnh viện dã chiến có quy mô 300 giường phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra chính thức đi vào hoạt động tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp Corona với 300 giường bệnh.

Theo đó, Bộ Tư lệnh thành phố chịu trách nhiệm triển khai Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện dã chiến bên trong Trường Quân sự thành phố tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý tại khu cách ly tập trung, xây dựng quy trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xe khám lưu động luôn túc trực để hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn; Bộ Tư lệnh thành phố sẽ điều động nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn.

Sau đó, lần lượt các bệnh viện thành phố và bệnh viện quận, huyện sẽ cử các bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến công tác tại bệnh viện dã chiến, tùy thuộc vào tình hình diễn tiến dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Các y bác sỹ tại bệnh viện dã chiến diễn tập cấp cứu bệnh nhân.

Do bệnh viện dã chiến có vị trí rất gần bệnh viện huyện Củ Chi, nên Bệnh viện huyện Củ Chi là bệnh viện tham gia hỗ trợ nhân lực (bác sĩ, điều dưỡng) cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong giai đoạn đầu mới triển khai Bệnh viện dã chiến.

“Trước mắt bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận những người được cách ly hoặc bệnh nhân ở các địa phương quận huyện có triệu chứng sốt hoặc ho là có thể đưa lên bệnh viện dã chiến. Bởi vì khác với các khu cách ly địa phương, bệnh viện dã chiến vừa cách ly, vừa điều trị...”, Trung tá, Bác sỹ Đặng Quang Nhựt, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Tố Nga đi hiến máu tình nguyện giữa dịch virus corona
NSƯT Tố Nga đi hiến máu tình nguyện giữa dịch virus corona

VOV.VN - Ngày 8/2, NSƯT Tố Nga đã cùng bạn bè đi hiến máu tình nguyện của Viện huyết học và truyền máu trung ương.

NSƯT Tố Nga đi hiến máu tình nguyện giữa dịch virus corona

NSƯT Tố Nga đi hiến máu tình nguyện giữa dịch virus corona

VOV.VN - Ngày 8/2, NSƯT Tố Nga đã cùng bạn bè đi hiến máu tình nguyện của Viện huyết học và truyền máu trung ương.

Trung Quốc: Hơn 3.000 bệnh nhân ra viện sau khi nhiễm virus corona
Trung Quốc: Hơn 3.000 bệnh nhân ra viện sau khi nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 10/2, Bộ Y tế Trung Quốc công bố đã có 3.281 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện tính đến hết ngày hôm qua.

Trung Quốc: Hơn 3.000 bệnh nhân ra viện sau khi nhiễm virus corona

Trung Quốc: Hơn 3.000 bệnh nhân ra viện sau khi nhiễm virus corona

VOV.VN - Sáng 10/2, Bộ Y tế Trung Quốc công bố đã có 3.281 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được xuất viện tính đến hết ngày hôm qua.

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona
OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

VOV.VN - Liên minh OPEC + đã khuyến nghị gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cho tới cuối năm 2020 và cắt giảm thêm sản lượng do ảnh hưởng virus corona.

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

OPEC + có thể tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu do virus corona

VOV.VN - Liên minh OPEC + đã khuyến nghị gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu cho tới cuối năm 2020 và cắt giảm thêm sản lượng do ảnh hưởng virus corona.

Nguy cơ lây nhiễm virus corona ngay bên trong bệnh viện ở Vũ Hán
Nguy cơ lây nhiễm virus corona ngay bên trong bệnh viện ở Vũ Hán

VOV.VN - Gần một nửa số bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) có thể đã bị nhiễm virus ngay từ bệnh viện này.

Nguy cơ lây nhiễm virus corona ngay bên trong bệnh viện ở Vũ Hán

Nguy cơ lây nhiễm virus corona ngay bên trong bệnh viện ở Vũ Hán

VOV.VN - Gần một nửa số bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán (Trung Quốc) có thể đã bị nhiễm virus ngay từ bệnh viện này.

Virus Corona đem “ác mộng” tới nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc
Virus Corona đem “ác mộng” tới nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc

VOV.VN - Không chỉ tác động xấu lên sức khỏe, virus Corona còn đe dọa nền công nghiệp ô tô của Trung Quốc và các nhà sản xuất ô tô Detroit tại quốc gia này.

Virus Corona đem “ác mộng” tới nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc

Virus Corona đem “ác mộng” tới nhà sản xuất ô tô ở Trung Quốc

VOV.VN - Không chỉ tác động xấu lên sức khỏe, virus Corona còn đe dọa nền công nghiệp ô tô của Trung Quốc và các nhà sản xuất ô tô Detroit tại quốc gia này.

Khi nào phải tự cách ly tại nhà để phòng virus corona?
Khi nào phải tự cách ly tại nhà để phòng virus corona?

VOV.VN - Không chỉ người nhiễm và nghi nhiễm virus corona mới phải cách ly, có những trường hợp có thể tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Khi nào phải tự cách ly tại nhà để phòng virus corona?

Khi nào phải tự cách ly tại nhà để phòng virus corona?

VOV.VN - Không chỉ người nhiễm và nghi nhiễm virus corona mới phải cách ly, có những trường hợp có thể tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện
3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

VOV.VN -Chiều 10/2, ba bệnh nhiễm virus corona (nCoV) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

3 bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Hà Nội được xuất viện

VOV.VN -Chiều 10/2, ba bệnh nhiễm virus corona (nCoV) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) được xuất viện.

Xác nhận thêm 60 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Nhật Bản
Xác nhận thêm 60 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Nhật Bản

VOV.VN - NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xác nhận thông tin về việc có 60 ca nhiễm nCoV trên tàu Princess Diamond.

Xác nhận thêm 60 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Nhật Bản

Xác nhận thêm 60 ca nhiễm virus corona trên tàu du lịch Nhật Bản

VOV.VN - NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xác nhận thông tin về việc có 60 ca nhiễm nCoV trên tàu Princess Diamond.